BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân xã Phước Ninh:

Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Cập nhật ngày: 30/01/2018 - 14:31

BTNO - Ngày 29.1, Hội Nông dân xã Phước Ninh (Dương Minh Châu) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trong thời gian tới.

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Phạm Văn Hoàng- Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Tiến Sử- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Dương Minh Châu cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên nông dân trong xã đến dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2012 – 2018), Hội Nông dân xã Phước Ninh không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Các chi hội cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ của Hội Nông dân Việt Nam… được hơn 1.000 cuộc, thu hút trên 64.000 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 7.000 lượt hộ gia đình hội viên đăng ký, kết quả có gần 4.000 hộ được xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, Hội Nông dân xã Phước Ninh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện giải quyết cho trên 1.000 lượt hộ vay trên 23 tỷ đồng; phối hợp các ngành chức năng tổ chức 89 buổi hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 6.000 lượt hội viên nông dân tham gia.

Cùng với hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Phước Ninh còn tích cực tham gia phong trào Nông dân xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1 tỷ đồng và hơn 1.200 ngày công lao động để tu sửa, làm mới 88 km đường giao thông nông thôn; xây mới 3 cây cầu dân sinh, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương thoát nước... góp phần cùng chính quyền địa phương đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 13  người; bà Lê Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông Dân xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2018-2023.

HT