Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5:

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 08/05/2020 - 18:46

BTNO - Trong 2 ngày 7-8.5, Đảng bộ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Quân khu 7 chọn làm trước rút kinh nghiệm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu-Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội tại phiên chính thức.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trung đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tình hình nhiệm vụ của quân đội, quân khu và đơn vị..., kịp thời xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XIX đã đề ra.

Trong đó, lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và các mô hình giáo dục; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Tiến hành đo thân nhiệt đại biểu đến dự Đại hội.

Đại biểu rửa tay sát khuẩn tay trước khi dự Đại hội.

Về công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, nhiệm kỳ qua đơn vị đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới cho 241 đồng chí, kiện toàn 112 đồng chí cấp ủy; kiểm tra, giám sát 59 lượt tổ chức đảng và 483 lượt đảng viên.

Báo cáo chính trị và các ý kiến tại hội nghị cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Trung đoàn 5 xác định: tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời thực hiện tốt các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, khả năng cơ động hành quân xa, mang vác nặng trên mọi địa hình, sát thực tế chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối; tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 và Sư đoàn 5 tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị được trưng bày tại Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 24 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 5 lần thứ XII.

Hoàng Đức Danh