BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 14 bị cáo lãnh án 

Cập nhật ngày: 22/01/2022 - 10:56

BTNO - Ngày 20.1, TAND huyện Gò Dầu mở phiên toà xét xử các bị cáo Lê Văn Út (41 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) và một số bị cáo khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo trước phiên tòa.  

Các bị cáo: Lê Văn Hậu (23 tuổi); Phạm Thanh Vũ (40 tuổi, cùng ngụ xã Phước Thạnh) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Đặng Văn Phúc (35 tuổi); Nguyễn Thanh Toàn (24 tuổi); Vương Hoài Hận (27 tuổi); Nguyễn Văn Can (37 tuổi); Nguyễn Toàn Lỉnh (31 tuổi); Trần Minh Hải (31 tuổi); Cao Hoàng Sơn (39 tuổi); Đặng Anh Tuấn (37 tuổi) và Trần Anh Vũ (32 tuổi, cùng ngụ xã Phước Thạnh); Đàm Văn Nguyên (30 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu); Huỳnh Tiến Khoa (47 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu) về tội “Đánh bạc”.

Cáo trạng xác định, ngày 25.4.2021, tại ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, Lê Văn Út, Phạm Thanh Vũ và Lê Văn Hậu tổ chức 3 trận đá gà thắng thua bằng tiền. Trong đó, trận thứ nhất cho Nguyễn Văn Can, Cao Hoàng Sơn, Nguyễn Toàn Lỉnh, Trần Minh Hải, Huỳnh Tiến Khoa và Út tham gia cá cược với số tiền dùng đánh bạc 15 triệu đồng; trận thứ 2 cho Đặng Văn Phúc, Vương Hoài Hận, Đặng Anh Tuấn tham gia đánh bạc số tiền là 5 triệu đồng; trận thứ 3 cho Phúc, Hận, Nguyên và Toàn tham gia với số tiền dùng đánh bạc là 5 triệu đồng.

Đến 10 giờ cùng ngày, kết quả gà của Phúc thắng. Tuy nhiên khi các bên chưa kịp chung chi tiền thì bị Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang cùng vật chứng gần 37,2 triệu đồng, 18 cuộn băng keo,3 con gà, 20 điện thoại và một số vật chứng liên quan khác....

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Út 15 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Lê Văn Hậu và Phanh Thanh Vũ, mỗi bị cáo 50 triệu đồng; các bị cáo còn lại mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, phạt bổ sung 20 đến 30 triệu đồng. Tịch thu sung công quỹ tiền tang vật của vụ án.

Hùng Dũng