BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh 

Cập nhật ngày: 01/06/2023 - 11:18

BTNO - Sáng 31.5, tại Bảo tàng Tây Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua di sản văn hoá năm thứ nhất (2022 - 2023).

Các em học sinh tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ qua các tư liệu triển lãm tại Bảo tàng tỉnh.

Tham gia chương trình có cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh, các thầy cô và 150 học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt và Trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Tây Ninh).

Các em được xem tiết mục biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ (loại hình văn hoá phi vật thể quốc gia) do các nghệ nhân ưu tú, tài tử đờn, tài tử ca Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh biểu diễn; nghe thuyết minh về chuyên đề triển lãm kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) tại bảo tàng diễn ra từ ngày 19.5 đến ngày 10.8.2023; tham quan, tìm hiểu qua các tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ cũng như những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Tây Ninh thời gian qua.

Sau đó, các em học sinh tham gia thi rung chuông vàng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

Đây là sân chơi lành mạnh, hình thành và phát triển những kỹ năng mềm cũng như giúp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay. 

Kết quả cuộc thi, em Lý Nguyễn Quỳnh Trâm, học sinh lớp 8A5 Trường THCS Võ Văn Kiệt giành giải Nhất cuộc thi.

Ngọc Diêu