BAOTAYNINH.VN trên Google News

HỘI CỰU GIÁO CHỨC TÂY NINH:

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 

Cập nhật ngày: 15/01/2022 - 11:30

BTNO - Ngày 13.1, tại Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu.

Năm 2021 tuy  ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ban ngành đoàn thể, Hội CGC đã đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên với tổng số tiến trên 3,6 tỷ đồng, trong đó thăm bệnh, điếu tang, mừng thọ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 100 câu lạc bộ (Thể dục dưỡng sinh, thơ ca, cờ tướng, xe đạp, nữ công gia chánh…), hiện có hơn 60 CLB hoạt động có chất lượng, sinh hoạt đều đặn, phong phú, tạo niềm vui và sức khoẻ cho hội viên.

Thực hiện phong trào "Tây Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, trong năm hội đã vận động hỗ trợ cho hơn 600 hội viên nghèo, số tiền trên 257 triệu đồng, Hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học số tiền trên 446 triệu đồng, hỗ trợ cho hơn 1.900 hộ dân nghèo với số tiền trên 480 triệu đồng.

Tham gia đóng góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, cán bộ, hội viên trong tỉnh đã ủng hộ được trên 177 triệu đồng, trong đó có hơn 70 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Với những thành tích đã được, trong năm có 76/76 cơ sở hội đạt vững mạnh, tỷ lệ 100%.

Trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các cá nhân.

Hội nghị đã trao bằng khen của Trung ương hội cho 03 tập thể, 10 cá nhân, UBND tỉnh khen tặng 03 tập thể trong đó có 01 cờ và 01 bằng khen. Hội CGC tỉnh khen tặng 13 tập thể và 16 cá nhân. Đặc biệt Trung ương hội đã tặng Bằng khen cho Hội CGC Tây Ninh có thành tích hoàn thành xuất sắc đợt hưởng ứng vận động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hà Quang