Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

VKS nhân dân tỉnh:

Tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp xử lý, giải quyết đối với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” 

Cập nhật ngày: 10/04/2021 - 23:04

BTNO - Hội nghị nhằm đánh giá tình hình giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2020, qua đó rút ra những tồn tại, hạn chế đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không làm oan không bỏ lọt tội phạm … góp phần ổn định trật tự trị an, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đây là lý do được ông Nguyễn Văn Dựa-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp xử lý, giải quyết đối với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020” được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ngày 8.4.

Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 9 điểm cầu cấp huyện. Tham dự tại mỗi điểm cầu có đại diện lãnh đạo Tòa án và Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp. Tại điểm cầu tỉnh có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có sự gia tăng về số lượng vụ án cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Đã khởi tố 1.253 vụ/ 2.755 bị can.

Trong đó, nhiều nhất là tội phạm liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 212 vụ/1.248 bị can, chiếm 41,40% tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội 512 vụ/ 1.752 bị can. Phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô sòng bạc lớn và số lượng con bạc tham gia nhiều.

Một số nguyên nhân dẫn đến tội phạm này tăng được kể đến như: Tây Ninh là địa bàn trung gian thu hút các con bạc từ các tỉnh đến tham gia đánh bạc trước hoặc sau khi qua Casino Campuchia; có nhiều khu công nghiệp thu hút lượng lớn người lao động các nơi đến sinh sống và làm việc, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong năm 2020, do dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, việc qua lại biên giới bị kiểm soát nghiêm ngặt dẫn đến các đối tượng thường xuyên đánh bạc tại các Casino Campuchia không đi được nên chuyển sang tổ chức hoặc tham gia các sòng bạc mở tại Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm này, các cơ quan tố tụng hai cấp tỉnh Tây Ninh đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dựa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các vụ án này đã phát sinh một số hạn chế như: việc xác định tội danh không chính xác; xác định sai khung hình phạt; xác định không đúng số lần và số tiền tham gia đánh bạc … dẫn đến chất lượng giải quyết các vụ án về loại tội phạm này chưa cao, chưa đủ sức răn đe, giáo dục người phạm tội và tác dụng phòng ngừa chung trong xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là quy định về tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc được quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có nhiều thay đổi so với trước đây chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất, dẫn đến việc áp dụng pháp luật để xử lý các vụ án đánh bạc còn rất nhiều bất cập, có nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng.

Phương Tân