Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an:

Tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các địa phương  

Cập nhật ngày: 08/09/2021 - 21:27

BTNO - Ngày 7.9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tại điểm cầu Bộ Công an.

Tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND, đánh giá đúng tình hình phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng và công tác chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các nội dung về: cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố; một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông của Công an nhân dân...

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp và báo cáo tham luận tại Hội thảo của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hội thảo giúp tìm ra những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, chính trị; tăng cường sự phối hợp, mối quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thảo Trang – Tuyết Nhung