BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành:

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 

Cập nhật ngày: 02/11/2023 - 16:31

BTNO - Sáng 1.11, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể chính trị tỉnh; lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Hoà Thành.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Tại ngày hội, đại diện UBMTTQVN phường ôn lại truyền thống MTTQVN; báo cáo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hoá năm 2023, tại phường có 93,93% gia đình đạt chuẩn văn hoá; 167/184 Tổ tự quản đạt mạnh; 5/5 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hoá; 9/9 cơ sở thờ tự tín ngưỡng văn minh.

Trong năm, MTTQ vận động Quỹ Vì người nghèo trên 162 triệu đồng; vận động, xét, xây tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tổng trị giá 450 triệu đồng; trao 50 phần quà trong Tháng cao điểm vì người nghèo.

MTTQ phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân giúp nâng cao nhận thức về phòng chống các loại tệ nạn xã hội; vận động người dân thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua có nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng.

Khen thưởng các cơ sở tôn giáo tiêu biểu.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, ông Trần Văn Khải- Bí thư Thị uỷ Hoà Thành biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của UBMTTQVN phường Hiệp Tân trong thời gian qua và đề nghị UBMTTQVN xã phối hợp chặt chẻ với chính quyền, các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đa dạng hoá hình thức tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Vận động Quỹ Vì người nghèo bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo an ninh tôn giáo, an ninh trật tự xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn Thị xã phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đảng uỷ, chính quyền địa phương đổi mới trong lãnh đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn nữa chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo địa phương biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động; tặng quà cho hộ nghèo tại địa phương; trao 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Ngô Tuyết