BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Tổng kết công tác Hội năm 2021 

Cập nhật ngày: 25/12/2021 - 15:56

BTNO - Ngày 24.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Nhật Quang cùng đại diện Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, các cấp Hội tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác trọng tâm, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ; quan tâm công tác chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón tết; tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội; bám sát hướng dẫn chỉ đạo, chủ động lựa chọn nội dung phát động thi đua trong hệ thống Hội phù hợp tình hình địa phương; hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập được thực hiện tốt.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tích cực chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh và lực lượng tuyến đầu.

Đến tháng 11.2021, Hội cơ sở đã hỗ trợ, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh, các hộ dân bị phong toả, các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trên 50 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ gần 300 triệu tiền mặt cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng hành chia sẻ khó khăn với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ 12,5 tấn rau, củ; phối hợp cùng Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) thực hiện hỗ trợ 5 tấn rau, 1.000 trứng gà tại thành phố Thủ Đức.

Các cấp Hội ra quân vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho nữ công nhân, người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền ước tính 637,2 triệu đồng nhằm giảm bớt gánh nặng và giúp nữ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn; hỗ trợ tiêu thụ hơn 357 tấn nông sản các loại, trị giá hơn 5 tỷ đồng; thực hiện hạ lãi suất và gia hạn thời gian 1 tháng đối với nguồn vốn do Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý để chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo, giúp hội viên an tâm ổn định cuộc sống. Các cấp Hội huy động cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gồm tiền mặt và hiện vật) trên 56,5 tỷ đồng.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Nhật Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội tập trung thực hiện công tác tham mưu cấp ủy tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia công tác bầu cử, giới thiệu nhân sự nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện, hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. Đến nay, Hội đã tổ chức thực hiện đạt 35/35 tiêu chí thi đua năm 2021 đề ra. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV”; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phát động trong các cấp Hội thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027…

 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Nhật Quang đánh giá cao sự nỗ lực của Hội LHPN tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Lê Thùy