Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toạ đàm khoa học Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam bộ 

Cập nhật ngày: 20/07/2023 - 11:07

BTNO - Vừa qua, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức hội nghị toạ đàm khoa học và sơ kết công tác thi đua năm 2023.

Các đại biểu tham dự toạ đàm khoa học và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 Cụm thi đua.

Tham dự hội nghị có TS Tống Đức Thảo- Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cùng Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa phòng, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh và Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị bao gồm 2 phần: toạ đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn”; sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2023.

Toạ đàm khoa học là dịp để các Trường Chính trị trong Cụm thi đua có điều kiện trao đổi, đánh giá thực trạng, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng Trường Chính trị chuẩn.

Tại buổi toạ đàm, các báo cáo tham luận, ý kiến thảo luận đều thống nhất, việc xây dựng Trường Chính trị chuẩn hướng đến mục tiêu chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của Trường Chính trị cấp tỉnh. Để thực hiện điều đó, các trường có nhiều cách làm hay, hiệu quả và nhiều ý kiến đề xuất, giải pháp đã được trao đổi, chia sẻ để cùng nhau học tập kinh nghiệm.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cụm thi đua khu vực Đông Nam bộ đã đạt một số kết quả: triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức các phong trào thi đua các trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023; hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”. 

Cụm thi đua đã thực hiện 9 đề tài cấp tỉnh, 49 đề tài cấp trường (cấp cơ sở) ở nhiều lĩnh vực khác nhau; tổ chức 23 hội thảo khoa học các cấp (1 hội thảo cấp quốc gia, 7 hội thảo cấp tỉnh và 15 hội thảo khoa học cấp trường); 6 buổi toạ đàm khoa học, trong đó có 1 toạ đàm khoa học cấp tỉnh, 5 toạ đàm khoa học cấp trường và 40 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, cụm thi đua đã cử 61 cán bộ, giảng viên đi đào tạo và 114 lượt cán bộ, giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng; 100% thành viên cụm thi đua đăng ký tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII.2023 với tổng số 18 giảng viên dự thi.

Mai Tuấn Kiệt