BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Trảng Bàng:

Tổng kết 5 năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 

Cập nhật ngày: 29/09/2020 - 08:57

BTNO - Sáng 28.9, UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết các kế hoạch về dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Thị xã tiếp tục quán triệt trong lực lượng dân quân tự vệ các văn bản của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020, tổng số dân quân tự vệ toàn Thị xã hiện nay đã xây dựng được 1.877 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,16% dân số. Trong đó, đảng viên chiếm 15,82%, đoàn viên chiếm hơn 48%, dân quân tự vệ nữ chiếm 7,83% so với quân số.

Công tác tuyển chọn, đào tạo và tập huấn cán bộ được quan tâm thực hiện, đến nay số cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường được đào tạo đạt trên 96%.

Chủ tịch UBND Thị xã Trảng Bàng Trần Anh Minh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Công tác giáo dục chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian quy định. Qua kiểm tra nhận thức hằng năm có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75% trở lên.

Các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa được duy trì thường xuyên.

Trong 5 năm qua, các lực lượng đã phối hợp tuần tra được trên 4.800 cuộc với hơn 22.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong 5 năm, có 100% xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, các phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” và tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra, trong năm 2020, lực lượng dân quân tự vệ các xã, phường còn tham gia các chốt bảo vệ biên giới trong phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, UBND thị xã Trảng Bàng đã khen thưởng cho 12 tập thể, 12 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020.

Việt Khánh


Liên kết hữu ích