BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2020 

Cập nhật ngày: 15/09/2020 - 16:58

BTNO - Sáng 15.9, Tỉnh đoàn–Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết “Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2020”.

Khám cấp thuốc cho người cao tuổi.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020 diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo và năng động của tuổi trẻ, chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020 đã khép lại với nhiều kết quả khả quan, tạo sức lan toả và niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch diễn ra trọng tâm tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; địa bàn biên giới, khó khăn, làng Thanh niên lập nghiệp…

Theo đó, hoạt động khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020 diễn ra sôi nổi, nhiều phần việc thiết thực, với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Cấp tỉnh tổ chức bàn giao 1 cụm trò chơi thiếu nhi; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu; thi công và bàn giao 1 công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời” tại huyện Châu Thành; trao vốn cho 3 dự án khởi nghiệp của thanh niên huyện Tân Châu. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch.

Kết quả, 7 chỉ tiêu chung đề ra trong chiến dịch đều đạt và vượt. Cụ thể, đã huy động hơn 61.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; hỗ trợ gần 6.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, nâng cấp và xây mới 45 công trình thanh niên; trồng hơn 35.000 cây xanh; tổ chức 18 hoạt động tập huấn; sửa chữa, xây mới 55 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn; sửa chữa 365,4 km, làm mới 29,7 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 6,5 km đường tuần tra biên giới.

Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thuý trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Các chương trình, chiến dịch gồm: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Tiếp sức mùa thi” khép lại với nhiều dấu ấn của tuổi trẻ trong phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thuý đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên các cấp; phát huy các đội tình nguyện chuyên và tình nguyện tại chỗ; nỗ lực lôi cuốn người dân, cộng đồng cùng tham gia vào chiến dịch tình nguyện của thanh niên để đảm bảo tính bền vững; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, Hội…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; bằng khen cho gia đình nuôi quân tiêu biểu. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 19 tập thể và 14 cá nhân.

K.K