BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác báo chí năm 2015: Nhiều thành tựu nhưng cũng không ít hạn chế

Cập nhật ngày: 31/12/2015 - 09:16

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.

Theo dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2015, trong năm qua các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí; chủ động xây dựng đề án, kế hoạch; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng trong nước.

Quang cảnh hội nghị.

Báo chí đã tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, và các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Đặc biệt, trong năm 2015, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn  của đất nước như: 85 năm Ngày thành lập Đảng; 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX...

Báo chí cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tổ chức tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nhiều cơ quan báo chí tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bảo vệ chủ quyền, biển đảo, đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Tuy nhiên, trong năm qua, tình trạng thông tin sai sự thật trên báo chí vẫn chưa khắc phục triệt để; trong đó có nguyên nhân là một số báo tiếp nhận thông tin không chính xác từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc từ truyền thông xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị.

Thông tin thiếu tính định hướng, nặng về mặt trái, xâm phạm đời tư, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức, danh dự cá nhân. Nhiều thông tin sai lây lan bởi các báo, trang tin điện tử tổng hợp đăng lại, gây tác động xấu trong xã hội.

Một số chương trình văn nghệ, phim truyện, giải trí thiếu chọn lọc, không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của kênh. Khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chậm khắc phục. Nội dung thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc vẫn được các ấn phẩm phụ của báo in, báo điện tử và chuyên trang của báo điện tử đăng tải.

Nhiều bài viết phản ánh về cái xấu, tiêu cực, mặt trái xã hội chỉ dừng lại ở mức độ đưa tin, không thể hiện quan điểm phê phán, đấu tranh, chỉ ra cái sai; thậm chí không ít bài viết đề cập đến cái xấu, cái tiêu cực nhưng vô hình trung tuyên truyền cho cái xấu, cái tiêu cực.

Một số chương trình liên kết của Đài truyền hình không chất lượng, xuất hiện nhiều biểu hiện thương mại hoá theo hướng tiêu cực, quảng cáo tài trợ chi phối việc sản xuất chương trình và hoạt động của một số báo, đài.

Vi phạm về quảng cáo trên báo chí vẫn tiếp tục xảy ra. Tình trạng vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí tiếp tục gia tăng, nhất là Báo điện tử. Việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu vẫn còn.

Trong năm 2015, tình hình tài chính của nhiều cơ quan báo chí khá khó khăn. Toàn quốc có 857 cơ quan báo chí, trong đó chỉ có 300 đơn vị tự chủ về tài chính. Báo Đảng phần lớn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Báo của các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể phần lớn tự hạch toán, tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và những năm tới, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: báo chí cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tập trung thực hiện có hiệu quả việc Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết khác. Tuyên truyền thắng lợi của Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, tiến tới bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng. Chủ động đấu tranh phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội...

T.N

5 năm qua, Bộ Thông tin và truyền thông đã xử lý 242 lượt cơ quan báo chí vi phạm, trong đó, cảnh cáo 11 lượt cơ quan báo chí, phạt tiền 231 lượt cơ quan báo chí với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; tước quyền sử dụng 1 tháng và thu hồi 2 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet đối với 2 cơ quan báo chí, tịch thu 1 tên miền “.vn”.

Đình bản và thu hồi giấy phép hoạt động báo chí đối với 14 trường hợp, trong đó đình bản tạm thời hoạt động 8 trường hợp, thu hồi giấy phép 4 trường hợp; thu hồi 2 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet; thu hồi 121 thẻ nhà báo, trong đó 95 trường hợp thu hồi do cơ quan báo chí dừng hoạt động, do nhà o chuyển công tác; 26 trường hợp bị thu hồi do vi phạm