BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác dân vận năm 2022: UBND tỉnh tặng bằng khen cho 43 tập thể và 48 cá nhân 

Cập nhật ngày: 08/03/2023 - 12:10

BTNO - Sáng 7.3, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động chúng tỉnh tổng kết phối hợp liên ngành làm công tác dân vận năm 2022.

 Ông Trương Nhật Quang- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác vận động chúng tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Nhật Quang trao cờ của UBND tỉnh tặng Trung đoàn 174 và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác vận động quần chúng xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.

Đến dự có đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, đại biểu Sư đoàn 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động chúng các cấp tổ chức ra quân làm công tác dân vận 2 đợt (30 ngày) cùng các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công an, bộ đội biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo và các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng trong tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện,….trong và ngoài tỉnh.

Kết quả đã huy động 192.565 lượt người và phương tiện tham gia làm mới, đào đắp, nâng cấp, giặm vá, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, làm cầu, đặt cống thoát nước, vệ sinh công cộng … nhiều gia đình đã vận động người thân đóng góp tiền, vật chất, phương tiện trị giá hàng tỷ đồng và hiến đất, chặt cây trồng làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê và các công trình công ích khác; tổ chức trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

LLVT tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, mạnh thường quân xây tặng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân - dân, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được 120 căn.

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Quân y phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cùng các đoàn y, bác sĩ kết hợp Đông - Tây y trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 8.819 đối tượng chính sách và người dân nghèo trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà cho 13.021 lượt người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao vốn khởi nghiệp 8 suất; trao tặng 3 con bò cho các hộ nghèo; trao 148 suất học bổng, 12 xe đạp, 3.400 cuốn vở cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 42 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá trên 41 tỷ đồng và nhiều việc làm ý nghĩa  thiết thực khác.

Qua đó thắt chặt thêm mối đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị LLVT nói chung và LLVT tỉnh nói riêng với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, xây dựng khối địa đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Các đơn vị LLVT phối hợp với Đoàn thanh niên của địa phương chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân được 225 lần với 14.245 lượt người xem, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp.

Đặc biệt trong 30 ngày làm công tác dân vận, Ban Chỉ đạo công tác vận động chúng các địa phương, cơ quan, đơn vị đã vận động 16.350 chức sắc, chức việc, tín đồ, tín hữu, bà con giáo dân các tôn giáo cùng tham gia làm công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo và người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau, củ quả, thực phẩm… cho lực lượng làm công tác dân vận trị giá hàng tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Trung đoàn 174 (Bộ CHQS tỉnh) và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác vận động quần chúng xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu; tặng bằng khen cho 43 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Huy Thường