BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh:

Tổng kết công tác Hội năm 2021 

Cập nhật ngày: 23/01/2022 - 10:33

BTNO - Ngày 21.1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho Hội Luật gia Thành phố Tây Ninh.

Dự hội nghị có ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, ông Pham Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

Năm 2021, Hội luật gia tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt các nhiêm vụ đề ra.

Tích cực đóng góp ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, tham gia góp ý 436 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát 222 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các cấp chính quyền đia phương; tham gia 25 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật; tổ chức 2.115 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, với 81.353 lượt hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự; trợ giúp pháp lý 509 vụ, việc; tư vấn 701 trường hợp; tham gia giải quyết khiếu nại ở cơ sở 11 trường hợp, tham gia hoà giải thành 1.892/2.475 cuộc.

Trong đó, Chi hội Sở Tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý với hình thức tham gia tố tụng 123 vụ cho 123 người thuộc diện được thụ hưởng chính sách, tư vấn tại trụ sở cho 75 lượt người dân. Đến nay, Hội Luật gia có 22 tổ chức, gồm 13 chi hội trực thuôc cấp tỉnh và 9 chi hội cấp huyện, với 1.695 hội viên.

Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc.

Ông Pham Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội còn nhiều khó khăn, hạn chế như: cơ chế hoạt động, điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, huy động nhân lực... Ông đề nghị Hội nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể.

Dịp này, Hội Luật gia Thành phố Tây Ninh vinh dự nhận cờ của UBND tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; 2 tập thể và 19 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Luật gia tỉnh.

Tâm Giang