BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ:

Tổng kết công tác Hội và hoạt động Chữ thập đỏ năm 2018 

Cập nhật ngày: 27/11/2018 - 19:15

BTNO - Ngày 27.11, tại khách sạn Đông Phương (TP.Tây Ninh), Cụm thi đua Chữ thập đỏ các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và hoạt động Chữ thập đỏ năm 2018.

Đến dự có ông Đặng Hồng Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, cơ quan đại diện phía Nam; ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Năm 2018 công tác Hội và phong trào CTĐ Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đạt được nhiều kết quả, phát huy vai trò của Hội trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu, trợ giúp nhân đạo cho người nghèo, người khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ Cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua.

Cụ thể, thực hiện “Tháng nhân đạo- từ nhận thức tới hành động”, Cụm đã vận động được trên 19 tỷ đồng, giúp trên 76.000 lượt người. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cán nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”, toàn cụm vận động giúp đỡ trên 16.000 lượt địa chỉ nhân đạo, với số tiền 33,58 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã vận động cứu trợ cho trên 35.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây 368 căn nhà Chữ thập đỏ, sửa chữa 126 căn nhà, trao trên 3.000 suất học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học…

Trong năm, Hội CTĐ các tỉnh tổ chức trao 115 con bò, 57 con dê cho người nghèo. Lực lượng thanh niên CTĐ xung kích, tình nguyện viên CTĐ được quan tâm củng cố; đã xây dựng và kiện toàn 614 điểm, trạm sơ cấp cứu, sơ cứu cho trên 11.000 trường hợp; trợ giúp trên 9.000 hộ gia đình bị thiên tai, hoả hoạn.

Hưởng ứng hiến máu dịp tết và “Lễ hội Xuân Hồng”, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2018”, các tỉnh tích cực triển khai, phối hợp Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tiếp nhận 95.546 đơn vị máu. Kết quả, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Cụm trong năm 2018 đạt 541,90 tỷ đồng, giúp cho gần 3 triệu lượt người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động CTĐ của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ông mong rằng, cụm tiếp tục huy động tối đa nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo, luôn là địa chỉ đỏ tin cậy của các đối tượng, cánh tay nối dài của cấp uỷ, chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Hồng Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, cơ quan đại diện phía Nam biểu dương những thành tích đạt được của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ông đề nghị, trong năm 2019, Hội CTĐ các tỉnh trong cụm tiếp tục triển khai các hoạt động, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”; tập hợp cơ sở dữ liệu, ngân hàng điện tử “Địa chỉ nhân đạo”, xây dựng mô hình đội ứng phó thảm hoạ cấp tỉnh, huyện…

Châu Pha