Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác quốc phòng: Tây Ninh tiếp tục dành nhiều nguồn lực cho quân sự quốc phòng 

Cập nhật ngày: 24/02/2022 - 18:01

BTNO - Sáng 24.2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2021, các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tỉnh Tây Ninh đã triển khai xây dựng các công trình khu vực phòng thủ theo Đề án của UBND tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ quy định; phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 làm đường tuần tra biên giới theo kế hoạch với chiều dài toàn tuyến hơn 130 km, đến nay đạt 92%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội, người có công luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo.

Trong năm 2021, tỉnh rà soát những hộ không có khả năng thoát nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ. Theo đó, xây mới 66 căn nhà, sửa chữa 75 căn nhà tình nghĩa cho người có công; xây mới 222 căn nhà, sửa chữa 27 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo; cấp hơn 33.000 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội… Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp tiền, hiện vật trị giá trên 175 tỷ đồng để phòng, chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn. 

Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỉnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp; xây dựng lực lượng bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đủ sức đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Tây Ninh xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,23% so với dân số, đúng theo quy định của Luật DQTV và Đề án của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng các cấp triển khai thực hiện hiệu quả theo các kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tây Ninh thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng – an ninh với các đơn vị kết nghĩa; lực lượng chức năng Việt Nam – Campuchia thường xuyên phối hợp chặt chẽ tuần tra, kiểm soát biên giới, phân giới cắm mốc…

Lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm công tác anh ninh quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã luôn quan tâm, kịp thời hỗ trợ và chi viện để Tây Ninh có thể kiểm soát tình hình biên giới, làm tốt công tác phòng, chống dịch, gặt hái nhiều thành quả về kinh tế - xã hội cũng như an ninh quốc phòng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng năm qua, Tây Ninh vẫn duy trì được tốc dộ tăng trưởng kinh tế dương, thu ngân sách đạt và vượt với dự toán của Chính phủ giao và tiệm cận với dự toán của HĐND tỉnh giao; đặc biệt trong năm 2021, Tây Ninh xuất khẩu tăng trên 12%, lần đầu tiên đạt 5 tỷ USD.

“Trong năm 2022, Tây Ninh tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của cấp trên về an ninh, quốc phòng. Là tỉnh biên giới, Tây Ninh quyết tâm phát triển kinh tế nhưng không thể lơ là việc bảo đảm an ninh quốc phòng. Tỉnh luôn quan tâm nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, có giải pháp giải quyết các vấn đề, không để ảnh hưởng đến an ninh trên biên giới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với địa phương làm tốt công tác chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm mục tiêu phục hồi kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tỉnh đang xây dựng mô hình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong các thành phần kinh tế, đặc biệt ở những doanh nghiệp FDI. Tây Ninh sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho công tác quân sự quốc phòng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng về đào tạo, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là chức sắc tôn giáo, dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết.  

Lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các địa phương chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng và an ninh trong học sinh, sinh viên; các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng  yêu cầu các địa phương tập trung xây dựng phát triển lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm theo quy định; làm tốt các chính sách quân sự quốc phòng, phát triển kinh tế… 

Ngọc Diêu