Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm Ban CHQS các địa phương nội địa:

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 

Cập nhật ngày: 06/11/2020 - 22:39

BTNO - Ngày 5.11, tại Ban CHQS huyện Dương Minh Châu, Khối thi đua quân sự các địa phương nội địa gồm Thành phố Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành, các huyện Dương Minh Châu và Gò Dầu tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Đại tá Hoàng Xuân Cường - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong cụm thi đua đã bám sát chủ đề phong trào thi đua của cấp trên. Đề ra nhiều mục tiêu thi đua cụ thể, có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức nhằm thúc đẩy các tập thể và từng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố, Thị xã, các huyện nội địa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá”.

Song song đó, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác quốc phòng ở địa phương.

Phối hợp với lực lượng chức năng và hệ thống chính trị nắm chắc diễn biến tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 02 cao điểm phòng chống dịch Covid- 19, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tổ chức tuần tra, chốt chặn bảo vệ an toàn các điểm cách ly… Tham mưu đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ công dân tại các khu cách ly.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân lưu ý các đơn vị trong thời gian tới cần duy trì và phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, là tham mưu trong công tác tuyển quân năm 2021

Ngoài ra, duy trì thực hiện tốt trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu; Quyết liệt trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện “Ba khâu đột phá”…

Anh Thi