Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo Tây Ninh:

Tổng kết công tác tuyên truyền, phối hợp, giáo dục pháp luật năm 2020 - 2021 

Cập nhật ngày: 24/04/2022 - 08:36

BTNO - Chiều 22.4, Báo Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, phối hợp, giáo dục và tư vấn pháp luật (TVPL) trên Báo Tây Ninh năm 2020 - 2021.

Ông Võ Hữu Đức - Phó trưởng Phòng Phóng viên, Báo Tây Ninh báo cáo công tác tuyên truyền, phối hợp, giáo dục và TVPL trên Báo Tây Ninh năm 2020 - 2021.

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Mỹ Linh- Tổng Biên tập Báo Tây Ninh, ông Đỗ Minh Quang- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; ông Nguyễn Thế Tân- Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và các thành viên của Tổ cộng tác viên tuyên truyền và tư vấn pháp luật.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện Kế hoạch số 56-KHLT/BTN-HLG-ĐLS ngày 1.10.2020 giữa Báo Tây Ninh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục và TVPL có tháng phải tạm dừng. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, các chương trình thực hiện bám sát mục đích yêu cầu đề ra, đạt nhiều hiệu quả.

Hiện Tổ cộng tác viên tuyên truyền và tư vấn pháp luật gồm 34 thành viên, trong đó có 12 thành viên là luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh, 21 thành viên là hội viên thuộc Hội Luật gia tỉnh và 1 phóng viên thuộc phòng chuyên môn phụ trách các vấn đề liên quan đến đơn thư phản ánh, khiếu nại của Báo Tây Ninh.

Hầu hết các bài TVPL đều tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là những văn bản liên quan đến các vấn đề được bạn đọc quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

Các chương trình TVPL được thực hiện ổn định, đạt hiệu quả và tạo sự lan toả trong đời sống xã hội. Các bài viết, bài TVPL đa dạng, ngắn gọn, nội dung mang tính thời sự, chính trị, nhất là đợt tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông... 

Qua hơn 1 năm thực hiện Kế hoạch số 56-KHLT/BTN-HLG-ĐLS, Báo Tây Ninh đã đăng tải chuyên mục Tư vấn pháp luật trên báo in được 33 bài, tư vấn pháp luật thể loại toạ đàm, hỏi đáp trên báo điện tử 36 chương trình, chuyên mục truyền hình Gặp gỡ luật sư trên báo điện tử 9 chương trình, chuyên mục truyền hình pháp luật với đời sống trên báo điện tử 14 chương trình, chuyên mục phát thanh online 6 chương trình, chuyên trang thứ bảy trên báo in 17 chuyên trang. 

Ngoài ra, các luật sư, luật gia chủ động nắm bắt tình hình thời sự, các văn bản pháp luật mới ban hành, phối hợp Báo Tây Ninh viết bài tuyên truyền, phát biểu ý kiến về các lĩnh vực liên quan đến pháp luật hỗ trợ các bài viết của phóng viên đăng trên báo in, điện tử.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật trên Báo Tây Ninh còn một số hạn chế cần khắc phục để thu hút bạn đọc nhiều hơn.

Ông Nguyễn Thế Tân- Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tổng Biên tập Báo Tây Ninh đánh giá cao những đóng góp của các thành viên tổ TVPL trong công tác tuyên truyền, phối hợp, giáo dục và TVPL thời gian qua. Các ý kiến đóng góp của thành viên tổ TVPL sẽ được Ban Biên tập Báo Tây Ninh tiếp thu, ghi nhận để phối hợp thực hiện chương trình chất lượng, hấp dẫn hơn.

Dịp này, Báo Tây Ninh tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2021.

Thiên Di-Phương Thảo