BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ: Tây Ninh đạt hạng Nhì 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 19:41

BTNO - Sáng 30.3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Võ Thị Ánh Xuân– Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Thanh Hà- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Phạm Huy Giang- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND 7 tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ.

Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của 7 tỉnh miền Đông Nam bộ vẫn ổn định và tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025.

Công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các tỉnh trong năm 2022.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa biểu dương các gương điển hình tiên tiến.

Hoà chung vào thành tích của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ, tỉnh Tây Ninh về cơ bản đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đạt và vượt 100% chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 9/9 chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch.

Thu ngân sách hoàn thành trước thời gian quy định 2 tháng, với tổng thu ngân sách lần đầu tiên vượt trên ngưỡng 11.000 tỷ đồng; tốc độ phát triển kinh tế cao nhất cụm Đông Nam bộ; thương mại - dịch vụ khởi sắc, đặc biệt là du lịch, doanh thu du lịch đạt trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng, tăng 200% về lượng khách du lịch, là một trong 5 điểm thu hút lượng khách du lịch lớn cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay (6,4 tỷ USD). Tây Ninh được xếp trong nhóm 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong hoạt động Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022, tỉnh Tây Ninh đạt hạng Nhì, được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh trong cụm miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác thi đua của 7 tỉnh trong cụm Đông Nam bộ. Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý các tỉnh hoàn thiện thể chế trong công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước.

Thái Thành