Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết hợp tác quốc phòng năm 2022 

Cập nhật ngày: 05/01/2023 - 08:22

BTNO - Sáng 4.1, tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, đoàn cán bộ Tiểu khu Quân sự các tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng, Oddar Meancheay và Bộ chỉ huy Hiến binh 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum (Campuchia) tham dự hội nghị tổng kết hợp tác năm 2022 và đề ra phương hướng hợp tác năm 2023 giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh với các đơn vị kết nghĩa, hợp tác thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ ký kết biên bản hợp tác năm 2023 giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh với 4 Tiểu khu Quân sự thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tham dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện Phòng Đối ngoại Quân khu 7, đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các ủy viên Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu chào mừng các đơn vị kết nghĩa hợp tác thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia sang thăm và dự hội nghị, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai đơn vị.

Thay mặt các đoàn đại biểu, trung tướng Tôn Nhiên- Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Oddar Meancheay bày tỏ vui mừng khi hai bên tổ chức hội nghị trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức hoạt động giao lưu bóng chuyền với các đơn vị kết nghĩa thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại hội nghị, các đơn vị nhất trí đánh giá, thời gian qua mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hai bên vẫn thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trên nhiều lĩnh vực, thành công và ấn tượng nhất chính là hai bên hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Quá trình hợp tác, hai bên và các đơn vị trực thuộc đã có những gắn kết chặt chẽ, luôn tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi, phối hợp tuần tra chung, hợp tác kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Các đội bảo vệ của hai đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ dẫn đường, bảo vệ an toàn để hai Đội K70, K71 hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt. Kết quả quy tập (từ ngày 21.2.2022 đến 30.6.2002) được 176 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các hoạt động viện trợ, hỗ trợ kinh phí, vật chất, y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo 515 của UBND tỉnh Tây Ninh trao kinh phí hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ năm 2022 của chính phủ Việt Nam cho Ủy ban chuyên trách tỉnh Oddar Meancheay với số tiền 13.000USD. Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị cấp huyện tổ chức các đoàn thăm, chúc tết và hỗ trợ kinh phí, khám bệnh, cấp thuốc cho các đơn vị kết nghĩa, hợp tác với tổng trị giá 1 tỷ 900 triệu đồng.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện các hoạt động được xác định trong kế hoạch và biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và các Tiểu khu Quân sự các tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng, Oddar Meancheay Quân đội Hoàng gia Campuchia, đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc. Chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vượt biên trái phép.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực hai bên biên giới thực hiện nghiêm các thỏa thuận của chính phủ. Tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, thanh niên, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ quân đội hai nước về ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, giữa tỉnh Tây Ninh với các đơn vị kết nghĩa thuộc Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đại diện các đoàn đại biểu thuộc Vương quốc Campuchia tặng lẵng hoa, quà chúc mừng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, chúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tây Ninh cùng gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT Tây Ninh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, chúc tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Huy Thường