BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết niên vụ chế biến mía đường 2008-2009: Sản lượng đường ở Nhà máy đường Biên Hoà giảm gần 30%

Cập nhật ngày: 16/06/2009 - 09:15

Nông dân dự tổng kết tại Nhà máy đường Biên Hoà

Ngày 11.6.2009 Nhà máy đường Biên Hoà tổng kết vụ sản xuất- chế biến 2008-2009 và đề ra phương hướng vụ sản xuất 2009-2010.

Vụ chế biến 2008-2009 Nhà máy đường Biên Hoà hợp đồng đầu tư trồng 5.104 ha mía- thấp hơn vụ trước hơn 2.800 ha. Trong vụ Nhà máy thu mua được 259.662 tấn- hụt kế hoạch khoảng 30.000 tấn. Sản lượng đường Nhà máy chế biến được là 24.481 tấn- thấp hơn vụ trước khoảng trên 10.300 tấn. Theo đánh giá của nhà máy, tình hình cây mía trong vụ chế biến vừa qua hết sức khó khăn do: giá cả một số cây trồng khác tăng đột biến- đặc biệt là khoai mì; lãi suất ngân hàng tăng cao; giá phân bón tăng chưa từng có… Ngoài ra, tình trạng ngập úng vùng đất thấp không được khắc phục triệt để cũng góp phần gây thiệt hại cho vùng nguyên liệu mía. Năng suất mía vụ chế biến 2008-2009 cũng chỉ ở mức 50tấn/ha. Có điều “nghịch lý” là năng suất mía một số vùng đất thấp lại đạt thấp hơn năng suất mía vùng cao. Theo thống kê của Nhà máy đường Biên Hoà thì năng suất mía các khu vực vùng đất cao đạt bình quân được khoảng hơn 54 tấn/ha, trong khi ở những vùng đất thấp năng suất mía chỉ đạt năng suất bình quân khoảng 47 tấn/ha- trong đó còn có những đám mía đạt năng suất thấp hơn nữa. Nguyên nhân dẫn đến “nghịch lý” này là do tình trạng ngập úng trong thời gian khá lâu, cây mía giảm năng suất. Ngoài ra, còn có nguyên nhân thuộc chủ quan của người trồng mía là không đầu tư đúng, đủ cả số tiền do nhà máy đầu tư vào ruộng mía của mình.

Vụ chế biến 2009-2010, Nhà máy đường Biên Hoà đầu tư trồng và chăm sóc được khoảng 6.100 ha mía. Từ đó, sản lượng mía thu mua trong vụ chế biến sắp tới dự kiến khoảng 320.000 tấn và chế biến khoảng 29.100 tấn đường. Đến nay, Nhà máy đã đầu tư hơn 80,7 tỷ đồng vốn cho các hộ nông dân vay phát triển cây mía, trong đó có hơn 53,5 tỷ đồng đầu tư trồng và chăm sóc mía, 9,6 tỷ đồng đầu tư cho thâm canh cây mía và 17,6 tỷ đồng cho vay thuê đất. Ngoài ra, Nhà máy còn đầu tư hơn 13 tỷ đồng vốn hỗ trợ không hoàn lại, trong đó có hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ mía giống, 3 tỷ đồng hỗ trợ lưu giữ mía gốc.

S.T


 
Liên kết hữu ích