BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình năm 2021 

Cập nhật ngày: 18/02/2022 - 09:20

BTNO - Chiều 17.2, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa-công tác gia đình tỉnh tổ chức lễ tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu kết luận hội nghị

Trong năm 2021, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực tham gia các phong trào hành động ở địa phương.

Tiêu biểu một số hoạt động như Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng và duy trì thực hiện các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nhân dân ở ấp, khu phố đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ thường xuyên cho hơn 5,2 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi.

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VHTTDL trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp vận động được 23,569 tỷ đồng, đạt 117,8% kế hoạch. Xây mới và bàn giao 222 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 12,01 tỷ đồng. Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 30 ngàn lượt người, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng và hỗ trợ người nghèo trị bệnh hơn 105 triệu đồng.

Trong năm qua, có hơn 259 ngàn hộ dân được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 88,36%; có 532/535 ấp, khu phố được công nhận văn hóa; có 947 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 92,3%; có 467/473 trường học đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Có 53 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (74,65%). Có 6 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị (26,09%).

Lãnh đạo Sở VHTTDL tặng giấy khen cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác, như Cuộc vận động xây dựng “Chợ văn minh”, “Chợ đạt chuẩn nông thôn mới”, "Cơ sở tin ngưỡng- tôn giáo văn minh”, "Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em" v.v… cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Dịp này, lãnh đạo Sở VHTTDL tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 16 tập thể, 11 cá nhân; Sở VHTTDL tặng giấy khen cho 21 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” năm 2021.

Đại Dương