BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thi đua II các tổ chức Hội Chính trị, xã hội, nghề nghiệp và quần chúng:

Tổng kết thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 

Cập nhật ngày: 25/01/2022 - 09:13

BTNO - Sáng 24.1, tại hội trường Sở GD&ĐT, Khối thi đua II các tổ chức Hội Chính trị, xã hội, nghề nghiệp và quần chúng tổng kết công tác thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Các Hội ký kết, giao ước thi đua năm 2022.

Khối thi đua II có 6 hội thành viên, hoạt động của Khối luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh. Năm 2021, các đơn vị trong Khối thực hiện đạt kết quả cao phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Toàn dân Tây Ninh đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống dịch Covid-19”,...

Các Hội đều làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên bằng nhiều nguồn vận động khác nhau lên đến hàng tỉ đồng. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho hội viên, nhà báo nơi tuyến đầu chống dịch, Hội Nhà báo tỉnh nhiều lần vận động trang cấp vật tư y tế, nhu yếu phẩm, thuốc điều trị F0 cho đội ngũ những người làm báo, động viên hội viên, phóng viên góp phần hoàn thành tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều hoạt động từ thiện, xã hội của các Hội góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo, không để ai ở lai phía sau. Hội Cựu Giáo chức có 76/76 Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Các cấp Hội phát động hội viên thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQVN “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Hội Nạn nhân chất độc da cam phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2021”; “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh”; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện 22 văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam; xây dựng 8 kế hoạch chuyên đề; kiểm tra 222 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh. Tham gia 25 đoàn giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội Cựu TNXP thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ tặng thơ TNXP lồng ghép với các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với 17 cựu TNXP chưa được hưởng chính sách. 

Hội NCT tỉnh phát động và ký giao ước thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”. Phát triển 3.505 hội viên, trên 5.200 hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở; tổ chức chương trình “Mắt sáng cho NCT”, đưa đi khám mắt và phẫu thuật mắt miễn phí cho 187 cụ.

Kết quả bình xét thi đua tất cả các Hội đều đạt loại A, Hội Cựu Giáo chức đơn vị Khối trưởng được đề nghị tặng cờ thi đua, Hội Luật gia và Hội Người cao tuổi được đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh. Hội nghị đã thông qua, quy chế, bảng điểm và ký kết giao ước thi đua, bầu Hội Nhà báo làm Khối trưởng thi đua năm 2022.

Hương Giang