BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phối hợp giữa:

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2026 

Cập nhật ngày: 14/10/2021 - 08:52

BTNO - Chiều 12.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Đại biểu tham dự điểm cầu Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau 5 năm thực hiện ký kết Chương trình phối hợp số 1842b/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2021.

Hai bên phối hợp cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công chức, viên chức, công nhân lao động theo từng chủ đề, hình thức chuyển tải khác nhau, góp phần vào xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội của đội ngũ công chức, viên chức, công nhân lao động được nâng lên. Điển hình tổ chức lễ cưới tập thể cho thanh niên công nhân, người lao động, người chịu thiệt thòi trong xã hội với hình thức văn minh, lành mạnh, tiết kiệm theo phương thức xã hội hóa.

Phong trào văn hoá văn nghệ trong công chức, viên chức, công nhân lao động những năm qua được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn.

Với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tháng Công nhân, “Tết sum vầy”,“Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”,“Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo CNVCLĐ”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”…

Hai đơn vị tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Thông qua các hoạt động, người lao động có cơ hội được nâng cao kiến thức pháp luật, ứng xử văn hóa, hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, tác phong lao động công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật.

 Để động viên toàn thể nhân dân, nhất là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn phối hợp với Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát “Giai điệu nơi tuyến đầu” và cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.500 ca khúc và gần 3.400 video clip dự thi.

Từ những kết quả trên đã giúp phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị góp phần cải thiện môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Chủ doanh nghiệp tạo điều kiện đầu tư về kinh phí, xây dựng các thiết chế văn hoá phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động. Một số đơn vị đã tổ chức “Chương trình điểm hẹn cuối tuần”, “Sân chơi cuối tuần”, “Hát cùng công nhân”, “Liên hoan tiếng hát công nhân khu nhà trọ”…

Hội nghị nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, rút ra bài học kinh nghiệm để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phối hợp triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2021 hiệu quả hơn.

Hai đơn vị tiến hành ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2021-2026.

Quốc Tiến