Trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên
đang “dầu sôi lửa bỏng”, khi mà đất nước đang phải đối mặt với mối đe doạ
huỷ diệt hạt nhân từ láng giềng phía Bắc, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
lại đang gặp phải những vấp váp trong việc bổ nhiệm các vị trí quan
trọng trong tân nội các.
Đòn giáng nặng nề mới nhất vào chính phủ mới
một tháng tuổi của Tổng thống Park Geun-hye là việc người được bà Park đề
cử chức Bộ trưởng Quốc phòng rút tên vào giờ chót. Theo đó, Tướng nghỉ hưu Kim
Byung-kwan, hôm 22.3, đã rút tên khỏi đề cử chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng sau khi
vấp phải các cáo buộc về những hành vi sai trái liên quan tới công việc gần đây
của ông, với tư cách là nhà môi giới cho một công ty buôn bán vũ khí. Gần đây
nhất, các cáo buộc mới đã cho thấy mối liên quan tới các cổ phiếu bí mật tại
một công ty khí đốt của Myanmar.
Sau khi đồng ý cho ông Kim Byung-kwan rút
lui, Tổng thống Park Geun-hye đã quyết định bổ nhiệm ông Kim Kwan-jin
(ảnh), nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm, tiếp tục giữ chức
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Phát biểu với báo giới, nữ phát ngôn viên Tổng
thống Hàn Quốc Kim Haing cho biết, Tổng thống Park Geun-hye đưa ra quyết định,
bởi việc bổ nhiệm vị trí quan trọng này không thể trì hoãn lâu hơn được nữa,
“tình hình an ninh quốc gia quá khẩn cấp, không cho phép tranh luận chính trị và
điều trần trước Quốc hội của người được đề cử” để chọn một ứng cử viên mới.
Tướng nghỉ hưu Kim Byung-kwan là người thứ
tư từ chối tham gia vào tân nội các của Tổng thống Park Geun-hye.
Chuyện vất vả tìm kiếm nhân sự cho các vị trí chủ chốt trong chính phủ của bà
Park bắt đầu ngay từ trước khi bà Park nhậm chức vào ngày 25.2, khi người
được bà Park lựa chọn làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc đã từ chối đề cử.
Được biết, bà Park đã chọn vị cựu lãnh đạo của Toà án Hiến pháp Kim
Yong-joon cho vị trí Tân thủ tướng. Nhưng ông này xin rút lui vì nảy sinh
những nghi ngờ rằng, hai con trai của ông Kim đã trốn nghĩa vụ quân sự. Ngoài
ra, ông cũng vấp phải những chỉ trích về khối tài sản khổng lồ của mình. Đầu
tháng này, ứng viên được đề cử vào chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
mới được thành lập cũng đã rút lui. Và ngày 21.3, người được bà Park lựa chọn
cho chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp vừa từ chức do dính líu đến một vụ bê bối tình
ái, mặc dù ông phủ nhận cáo buộc này.
Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên ở mức
cao nhất từ năm 2010, khi Triều Tiên đe doạ chiến tranh liên Triều lần thứ hai,
để đáp trả việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt lên
Bình Nhưỡng, vì vụ thử hạt nhân của nước này hôm 12.2. Triều Tiên liên tục đưa
ra cảnh báo tiêu diệt Mỹ, Hàn Quốc và doạ sẽ làm cho Hàn Quốc "biến mất khỏi
trái đất".
Hàn Quốc trong tuần qua cũng đổ lỗi Bình Nhưỡng
đứng sau cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng thương mại và các đài phát thanh,
truyền hình.
Hôm 21.3, Uỷ ban Truyền thông Hàn Quốc nói
rằng, mạng ngân hàng và truyền thông nước này đã bị tấn công, và cơ quan trên đã
dò ra được địa chỉ IP từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra hôm
22.3, Trung tâm An ninh mạng Hàn Quốc KISA cho biết, địa chỉ IP trước đó được
xác định đã tấn công hàng loạt trang mạng nước này lại không đặt ở Trung Quốc.
Theo những phân tích sâu hơn do các điều tra viên của KISA thực hiện lại cho
thấy, những cuộc tấn công này xuất phát từ một trong những máy tính của các ngân
hàng nạn nhân, và “tình cờ xuất hiện” một địa chỉ công cộng ở Trung Quốc.
“Chúng tôi vẫn đang tiến hành theo dõi một số
địa chỉ IP nghi ngờ đặt tại nước ngoài. Mọi khả năng đều được bỏ ngỏ, chúng tôi
đang nỗ lực để truy ra các kẻ tấn công mạng”- Phó Chủ tịch KISA Lee Jae-Il nhấn
mạnh.
Những cuộc tấn công mạng mà Hàn Quốc quy trách
nhiệm cho Triều Tiên, bao gồm vụ tấn công vào mạng báo JoongAng ở Seoul hồi năm
ngoái, được truy tới các địa chỉ đặt tại Trung Quốc. Các chuyên gia Hàn Quốc tin
rằng Triều Tiên đã cử các nhóm tin tặc tới Trung Quốc để nâng cao kỹ năng và họ
đã thực hiện các vụ tấn công từ đây.
THUÝ TRINH
Tổng hợp