Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thông tin này do chính Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tiết lộ hôm 10.3.

Phiến quân Taliban và các quan chức chính phủ Mỹ đang tiến hành đối thoại tại quốc gia vùng Vịnh Qatar. Thông tin này do chính Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tiết lộ hôm 10.3. Đây được xem là một bước đột phá nhỏ trong tiến trình hoà bình tại Afghanistan, đặc biệt là khi Mỹ và NATO chuẩn bị rút toàn bộ binh lính ra khỏi nước này.
![]() |
Mỹ đang ráo riết chuẩn bị rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters |
Taliban đơn phương đình hoãn các cuộc đối thoại với Mỹ cách đây một năm. Chính quyền Washington vẫn theo đuổi mục tiêu hoà giải chính trị, trong đó có việc đối thoại với Taliban. Washington cũng khẳng định, tiến trình này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đạt được thoả thuận giữa chính quyền Kabul và các phe nhóm phiến quân tại Afghanistan.
Các quan chức ngoại giao Afghanistan cho biết, hiện chính quyền Kabul đang gặp nhiều khó khăn trong việc đưa Taliban ngồi vào bàn đàm phán khi thời hạn rút quân của Mỹ - NATO càng lúc càng đến gần. Hầu như các quan chức Kabul không có bất kỳ cuộc gặp gỡ trực tiếp nào với phía Taliban. Trong khi đó, phía Mỹ bắt đầu bí mật tiến hành các cuộc đối thoại mang tính thăm dò với Taliban tại Đức hồi cuối năm 2010, sau khi lực lượng này đề nghị mở văn phòng đại diện tại Qatar.
Trên thực tế, Mỹ vẫn thực thi chiến lược quyết đẩy Taliban về vùng hẻo lánh trước khi rút quân. Hôm 8.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bay đến Afghanistan trong chuyến công du đầu tiên với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc. Dù khẳng định Mỹ và đồng minh không có ý định tiếp tục ở lại Afghanistan, nhưng ông Chuck Hagel cũng nhấn mạnh rằng “chiến tranh vẫn còn đó”. Chuyến công du của người đứng đầu Lầu Năm Góc diễn ra trùng với thời điểm hạn chót mà Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đưa ra, buộc lực lượng biệt kích Mỹ phải rút khỏi tỉnh Wardak sau những cáo buộc tra tấn những người bị tình nghi là Taliban. Tuy nhiên, ông Chuck Hagel từ chối bình luận về mệnh lệnh này.
TRINH DƯƠNG
Theo Reuters