BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng thống Duterte: vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá là ‘tai nạn nhỏ’ 

Cập nhật ngày: 18/06/2019 - 18:50

Phát biểu của ông Duterte trái với tuyên bố cứng rắn trước đó của Phó tổng thống Leni Robredo đòi người trên tàu Trung Quốc phải bị xét xử ở Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng vụ đâm tàu chỉ là sự cố hàng hải. Ảnh REUTERS


Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 18.6 dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng sau một tuần im lặng về vụ tàu cá của nước này bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông.

“Điều đã xảy ra trong vụ va chạm là một tai nạn hàng hải. Đó chỉ là một vụ va chạm tàu”, ông phát biểu, đồng thời cho rằng vụ va chạm xuất phát từ sự truyền đạt thông tin không rõ ràng.

“Sự cố hàng hải là sự cố hàng hải. Vụ việc tốt nhất nên được điều tra. Và tôi không đưa ra thông cáo vì không có điều tra và kết quả. Do đó điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và cho phía bên kia quyền lắng nghe”, ông nói.

Tàu Gem Vir 1 bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PDI

Trước đó, tàu cá Gem-Vir 1 đang neo đậu ở Biển Đông gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông vào tối 9.6 thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Tàu Trung Quốc bỏ đi và 22 ngư dân Philippines sau đó được tàu Việt Nam cứu. Các ngư dân khẳng định tàu cá bị tàu Trung Quốc cố ý đâm chìm.

Sau vụ việc, Phó tổng thống Philippines Leni Robredo kiên quyết yêu cầu Trung Quốc để nước này xét xử những người trên con tàu đâm chìm tàu cá nước này, kể cả sau khi Bắc Kinh hứa sẽ điều tra.

Theo Đài ABS-CBN, bà Robredo tuyên bố những người trên tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá tại Biển Đông cần bị xét xử ở Philippines.

Dù ghi nhận Trung Quốc cam kết sẽ điều tra sự cố, Bộ Ngoại giao Philippines vẫn “yêu cầu Trung Quốc tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm và công nhận quyền tài phán của Philippines, để họ đối diện với tòa án của chúng tôi”, bà Robredo nói.

“Công lý cho 22 ngư dân Philippines buộc tòa án của chúng tôi phải đảm nhiệm quyền tài phán”, Phó tổng thống nhấn mạnh.

Bà cũng kêu gọi chính phủ thay đổi chính sách từ bị động sang “can đảm hơn để khẳng định quyền lợi”.

Nguồn TNO