BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng thống Pháp chỉ định người ngoài đảng làm Thủ tướng 

Cập nhật ngày: 16/05/2017 - 07:36

Ngày 15.5,Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Edouard Philippe, một nhân vật theo đường lối bảo thủ, làm tân Thủ tướng nước này.

Đây là động thái chưa từng có tại nước Pháp thời hậu chiến khi lựa chọn người đứng đầu chính phủ là một nhân vật bên ngoài đảng của Tổng thống.

Ông

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty

Ông Philippe, 46 tuổi, thị trưởng thành phố cảng Le Havre, miền Bắc Pháp, sẽ thay thế ông Bernard Cazeneuve làm Thủ tướng mới của Pháp. Ông Cazeneuve là Thủ tướng Pháp từ cuối năm 2016 dưới thời cựu Tổng thống Francois Holande. Đây là quyết định bổ nhiệm quan trọng đầu tiên của ông Macron kể từ khi nhậm chức Tổng thống và sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thành công trong tương lai dẫn dắt nước Pháp.

Ông

 Tân Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: CNN

Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ, sẽ đóng vai trò quan trọng để tập hợp sự ủng hộ giúp Tổng thống Macron thành lập phe đa số trong Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng tới. Nếu không có sự hậu thuẫn đó, ông Macron sẽ rất khó khăn trong việc thực thi chương trình cải cách kinh tế.

Dự kiến, ông Macron sẽ giới thiệu thành viên Nội các đầy đủ vào ngày 16.5.

Nguồn BNA