Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Theo hãng tin Reuters, ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công vào các cây cầu ở khu vực Bryansk và Kursk là hoạt động khủng bố nhằm phá hoại đàm phán hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai đặt câu hỏi về mục đích của các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi cáo buộc giới lãnh đạo cấp cao của Kiev ra lệnh tấn công khủng bố vào các cây cầu ở Nga khiến 7 người thiệt mạng và 115 người khác bị thương.
"Họ đang yêu cầu một cuộc họp thượng đỉnh. Nhưng làm sao có thể tổ chức những cuộc họp như vậy trong những điều kiện như thế này? Có gì để nói?”, Tổng thống Putin nêu rõ.
Ông Putin nói rõ rằng các cuộc tấn công vào cây cầu ở Bryansk và một cây cầu khác ở Kursk rõ ràng nhằm vào dân thường và các cuộc tấn công này là bằng chứng cho thấy chính quyền Kyiv đang có liên quan đến hoạt động khủng bố, "không cần hòa bình".
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ được sử dụng để "bơm đầy" vũ khí phương Tây vào Ukraine.
Cùng ngày, ông Alexander Bastrykin, người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga kết luận lực lượng an ninh Ukraine đã tiến hành vụ tấn công, phá hoại các cây cầu của Nga vào cuối tuần trước ở khu vực Bryansk và Kursk.
Theo ông Bastrykin, các thiết bị điều khiển thiết bị nổ được sản xuất tại Ukraine, trong khi chất nổ được sản xuất ở nước ngoài. Ông cho biết cuộc tấn công là một hành động khủng bố.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Interfax Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào ngày 4/6 cho biết rằng Nga "đang cân nhắc" các lựa chọn quân sự để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây có liên quan đến các cuộc tấn công này.
Phía Nga cũng thúc giục Mỹ và Anh có biện pháp kiềm chế Ukraine để "ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa" sau các cuộc tấn công - điều mà các quan chức Ukraine ca ngợi là nước này vẫn có thể chống trả sau hơn 3 năm chiến tranh.
Khi được hỏi liệu Nga đánh giá phương Tây có liên quan như thế nào đến các cuộc tấn công gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết phương Tây đã cung cấp vũ khí, cung cấp tọa độ mục tiêu, từ chối lên án các cuộc tấn công như vậy và tích cực kích động.
"Đây là một số lĩnh vực chứng minh có sự liên quan, cả trực tiếp và gián tiếp, cũng như trách nhiệm của phương Tây trong các cuộc tấn công khủng bố đang diễn ra nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự của chính quyền Kiev", bà Zakharova cho biết.
Nói về các đợt không kích bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào loạt máy bay chiến đấu của Nga gần đây, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 3/6 cho biết rằng Tổng thống Trump không được thông báo trước về các cuộc tấn công. Một quan chức chính phủ Anh cho biết chính phủ nước này cũng không được thông báo trước.
Trong một động thái liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/6 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho đến khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trả lời họp báo ở Kiev, ông Zelensky tuyên bố: "Đề xuất của tôi, mà tôi tin rằng các đối tác của chúng ta có thể ủng hộ, đó là Ukraine đề nghị với phía Nga một lệnh ngừng bắn cho đến khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau".
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho rằng lý do Nga tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về việc chấm dứt chiến tranh là để cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn các biện pháp trừng phạt mới. Nhà lãnh đạo Ukraine còn chỉ trích bản ghi nhớ mà Nga đã trao đổi khi cho rằng các yêu cầu của Moskva đối với lệnh ngừng bắn không khác gì "tối hậu thư".
Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận: "Phía Nga đã chuyển thông tin rằng vào cuối tuần này họ sẽ có thể trao trả 500 người, 500 quân nhân của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng trao đổi số lượng tù binh tương ứng".
Nguồn Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Xem link gốc