Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh, Châu Thành, Tân Biên: Tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học năm học 2019-2020 

Cập nhật ngày: 19/09/2020 - 09:15

BTNO - Ngày 18.9, Hội đồng đội TP. Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Đoàn-Đội khối trường học năm 2019-2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

* Chiều 18.9, Huyện đoàn Tân Biên phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức tổng kết công tác Đoàn- Đội năm học 2019-2020. Đến dự có anh Nguyễn Tiến Tân- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh.

Trong năm học 2019-2020, các đoàn trường đã tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường", trao học bổng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 119 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tiến Tân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Các đơn vị đã tổ chức tiếp sức mùa thi cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020; phát triển 518 đoàn viên mới, giới thiệu 5 viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  

Liên  đội ở các đơn vị trường học đã phát động phong trào thi đua học tập tốt và đã ghi nhận được hơn 25.000 bông hoa điểm tốt, hơn 7.900 tiết học tốt, hơn 340 đôi bạn cùng tiến. Hưởng ứng phong trào tiếp sức cùng bạn đến trường, các liên, chi đội đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao hơn 200 xuất học bổng và 450 phần quà trị giá 450 triệu đồng

Ngoài ra còn vận động xây dựng 5 cụm trò chơi miễn phí cho thiếu nhi với kinh phí hơn 130 triệu đồng..

Hội nghị cũng trao tặng Bằng khen, giấy khen của tỉnh và địa phương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm học qua.

Đức Thịnh

* Cùng ngày ngày 18.9, Hội đồng đội huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Đoàn-Đội khối trường học năm 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Năm học 2019 - 2020, 45/45 Liên đội thực hiện 01 công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, năm 2020. Trong đó, nổi bật như: Đường hoa tuổi thơ của Liên đội trường Tiểu học Biên Giới, Vườn hoa yêu thương của Liên đội trường Tiểu học Bến Sỏi, Khu vườn sắc màu của trường Tiểu học Bình Phong...

Cũng trong năm học qua, Hội đồng Đội huyện đã vận động trao học bổng, quà tặng cho thiếu nhi nghèo vượt khó trong học tập với tổng số tiền trên 330 triệu đồng; tổ chức trao tặng 2 nhà khăn quàng đỏ cho 2 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biên Giới, Hảo Đước, tổng kinh phí thực hiện 120 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tiến Tân-Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ và tai nạn thương tích cũng như các hoạt động sân chơi hè được các Liên đội chú trọng, các địa phương đồng loạt tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi.

Đối với công tác phát triển đội viên, trong năm học vừa qua, toàn Huyện kết nạp mới được trên 2.000 đội viên, nâng tổng số đội viên lên trên 13.000 em

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể 2 cá nhân. Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen cho 5 cá nhân, UBND huyện Châu Thành khen thưởng 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Đội năm học 2019-2020.

Gia Hân

* Trước đó, chiều 17.9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng đội TP. Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác Đoàn-Đội năm học 2019-2020 và triển khai chương trình năm học 2020- 2021.

Năm học 2019- 2020, các tổ chức Đoàn trường học tích cực tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện, qua đó đã trao tặng 2 bộ bàn ghế, 3.000 chiếc khẩu trang, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn cho các chốt dân quân kiểm soát dịch bệnh biên giới với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” có 110 thành viên trực tiếp hướng dẫn thí sinh, phát nước suối, bánh mì… cho học sinh, sinh viên tại các điểm thi, tổng chi phí thực hiện hơn 30 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ chức 32 chương trình tư vấn, hướng nghiệp có gần 30.000 lượt học sinh tham dự. Giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, qua đó đã có 14 bạn được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Hiện nay Thanh phố có 7 Đội thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực với hơn 100 thành viên.

Các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia. Đã có 2 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải 3 toàn quốc, có 31 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh, có 84 ý tưởng được gửi về tỉnh để cập nhật.

https://baotayninh.vn/image/tsdt/2020/20200918/images/20200917_162144.jpg

Anh Nguyễn Tiến Tân-Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Song song đó, công tác Đội trường học tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật trẻ em.

Tổ chức các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” trao 270 phần quà, học bổng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí hơn 240 triệu đồng.

Đội “Khăn hồng tình nguyện” đã hỗ trợ giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ cộng đồng với hơn 170 phần quà và học bổng được trao tặng tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

Xây dựng 2 cụm trò chơi cho các em thiếu nhi tại Công viên 30/4 và xã Thạnh Tân với tổng trị giá 550 triệu đồng. Xây tặng căn nhà khăn quàng đỏ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và Thành đoàn Tây Ninh đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua trong năm học 2019- 2020 và phong trào tiếp sức mùa thi năm 2020.

Tấn Đạt