BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Nỗ lực chăm lo cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 23:15

BTNO - Hội Cựu giáo chức thành phố Tây Ninh có 555 hội viên, trong đó, 213 cựu giáo chức không có lương hưu; 53 cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn và 26 cựu giáo chức mắc bệnh hiểm nghèo. Đa số các hội viên cựu giáo chức đều tham gia vào hội, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú.

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn tại buổi họp mặt nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022).

Trong năm 2022, Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ tết; tổ chức mừng thọ cho hội viên cựu giáo chức cao tuổi; thăm hỏi hội viên ốm đau, bệnh tật... tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài các nguồn vận động mạnh thường quân, từ các phong trào như “nuôi heo đất”, góp vốn xoay vòng không tính lãi, các hội viên cựu giáo chức tích cực tham gia đóng góp hơn 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội cựu giáo chức thành phố còn hưởng ứng các phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng nông thôn mới. Qua đó, vận động gần 280 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên nghèo, bệnh tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc làm tốt công tác chăm lo vật chất cho hội viên, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo về tinh thần cho cựu giáo chức như: tổ chức phiên chợ quê; tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; duy trì sinh hoạt thường xuyên các câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tổ chức cho hơn 190 cựu giáo chức đi tham quan, nghỉ dưỡng với tổng chi phí gần 460 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội Cựu giáo chức thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chăm lo đời sống cho hội viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục động viên các hội viên tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm góp phần xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố ngày càng phát triển.

Hà Nam