Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

Cập nhật ngày: 12/09/2019 - 08:33

BTNO - Chiều 11.9, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Dự hội nghị có Thượng tá Lý Thanh Đảng- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, hiệu quả xây dựng nền QPTD vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo UBND thành phố Tây Ninh khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD.

Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 23 cuộc diễn tập chiến đấu trị an (nay là chiến đấu phòng thủ) xã, phường với trên 3.700 lượt người tham gia. Thông qua diễn tập, luyện tập đã nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò làm tham mưu của ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền QPTD, chất lượng diễn tập ngày càng nâng lên, được tỉnh và Quân khu đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, bộ đội thường trực, lực lượng công an nhân dân được xây dựng đảm bảo 100% theo nhu cầu biên chế, ngày càng vững mạnh. Toàn thành phố hiện có 17 đội tuần tra nhân dân, trên 950 tổ dân cư tự quản, 1 tổ xe ôm an toàn, 7 ban bảo vệ dân phố, 48 tổ bảo vệ dân phòng. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đã tập trung xây dựng dân quân tự vệ theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao.

Trong đó, dân quân đạt 100% chỉ tiêu, tự vệ đạt trên 101% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 32,19%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng. 

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm vận động nguồn hỗ trợ xã hội hóa và trích quỹ vốn của đơn vị xây dựng 45 căn nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết, 8 căn nhà đồng đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sửa chữa 22 căn nhà cho đối tượng chính sách; thăm, tặng quà cho đồng bào có đạo, nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong các dịp lễ tết trị giá trên 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chi trả chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo các Quyết định 290, 142, 62, 49 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho 1.423 lượt người với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Những kết quả trên đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Nhân dịp này, UBND thành phố Tây Ninh khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Phương Thuý


 
Liên kết hữu ích