Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 

Cập nhật ngày: 21/12/2022 - 09:50

BTNO - Sáng 20.12, UBND thành phố tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Lê  Minh Thế- Bí thư Thành uỷ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng địa phương.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ; ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố.

Năm 2022, UBND Thành phố tham mưu Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Thành phố và phường, xã duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở từng cấp, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Công tác huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương; tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và thuận tiện cho việc cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, Thành phố tích cực xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động rộng rãi, nhiều đề tài có tính thực tiễn mang lại hiệu quả cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ.

Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường học đạt 100%. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng rộng khắp, nhiều quần chúng tự giác, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm.

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tiến hành chặt chẽ, đúng luật; giao quân năm 2022 được 234 công dân, đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp thành phố và phường, xã. Tổ chức đón tiếp 188 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt gần 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Ngoài ra, lực lượng dân quân phường, xã phối hợp Công an tuần tra truy quét trên địa bàn hơn 1.400 cuộc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, UBND Thành phố khen thưởng cho 16 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2022.

Tấn Đạt