Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Những năm gần đây, để duy trì diện tích đất lúa theo chủ trương của tỉnh, tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã xây dựng và mở rộng nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với bao tiêu sản phẩm, thông qua hợp đồng ký kết giữa nông dân và doanh nghiệp...

Sự phát triển các mô hình này không chỉ bảo đảm duy trì diện tích mà còn giúp nông dân có thu nhập ổn định từ cây lúa.
![]() |
Cán bộ nông nghiệp cùng nông dân tham quan cánh đồng lúa chất lượng cao tại xã Gia Bình. |
Hiện hầu hết các xã đều tập hợp nông dân tham gia các mô hình theo hình thức phân chia tổ theo khu vực sản xuất. Đến nay, huyện đã thành lập được 3 tổ hợp tác lúa giống, được ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cao hơn giá ngoài thị trường từ 10-20%.
Ngoài ra, theo thống kê, toàn huyện cơ giới hóa trong khâu làm đất chiếm tỷ lệ 98%. Diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, máy cắt lúa xếp dãy chiếm 40%, giá thành giảm khoảng 1,5 triệu đồng/ha, giảm thất thoát từ 5-6% xuống còn 2%, từ đó lợi nhuận của nông dân tăng lên từ 3- 4% sản lượng lúa.
Theo ông Trương Tấn Đạt- Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện, từ khi mô hình sản xuất lúa chất lượng cao được triển khai thí điểm năm 2014 tại các xã Gia Bình, Phước Chỉ, Bình Thạnh, đến nay toàn huyện có khoảng 79,4 ha lúa chất lượng cao với 37 hộ tham gia. Mô hình đã giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập.
Nông dân Nguyễn Văn Minh (ấp Bình Nguyên, xã Gia Bình) cho biết, ban đầu tham gia mô hình cũng lo lắng, nhưng qua quá trình sản xuất mới thấy lợi nhuận thu được từ mô hình cao hơn so với ngoài mô hình từ 3-9 triệu đồng/ha.
Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương, nhìn chung mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần gia tăng năng suất, do người nông dân được dùng giống lúa xác nhận, được tập huấn, biết cách quản lý dịch hại hiệu quả, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi...
Cùng với việc kết hợp hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, cung cấp giống lúa tốt, chất lượng cao, huyện cũng đã giúp người nông dân đầu tư mua máy cơ giới nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, giảm hao hụt trong thu hoạch, hạn chế sâu bệnh gây hại, nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ gia đình ở địa phương.
Hiểu Sinh