BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Công tác dân vận đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân

Cập nhật ngày: 14/08/2014 - 06:06

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB5 cùng nhân dân xã Gia Lộc đào đắp đường giao thông nông thôn trong đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2014.

Lực lượng tham gia công tác dân vận ở địa phương gồm có Trung đoàn bộ binh 5 (thuộc Sư đoàn BB5), Đại đội bộ binh 54, Đại đội cơ động sẵn sàng chiến đấu huyện, lực lượng Công an huyện, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, ấp và nhân dân các địa phương.

Qua 10 ngày làm công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng với ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện tham gia tổng cộng 11.939 ngày công lao động. Kết quả, đã đào đắp, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 26.450 m; phát quang và làm vệ sinh, thu gom rác thải hai bên đường hơn 20.000 m; đặt 420 cống thoát nước, sửa hai chiếc cầu và nạo vét khai thông hơn 5.500 m cống rãnh.

Cũng trong đợt ra quân làm công tác dân vận này, các đơn vị đã tham gia xây tặng 17 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 4 căn khác, với tổng trị giá trên 710 triệu đồng; vận động 2 hộ dân hiến 500m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, Đoàn y bác sĩ Thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh còn tham gia khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người và tặng 110 phần quà cho người dân nghèo thị trấn (tổng trị giá 46 triệu đồng). Hội từ thiện (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) tham gia khám và cấp thuốc miễn phí, kết hợp tặng quà cho 150 người ở xã Phước Lưu với tổng trị giá 18 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ tặng 463 bộ sách giáo khoa (trị giá 40 triệu đồng) cho học sinh nghèo các trường học thuộc 3 xã Phước Lưu, Bình Thạnh và Phước Chỉ. Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo của huyện cùng các ban ngành, đoàn thề huyện và các xã/ thị trấn đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các đơn vị lực lượng vũ trang, với tổng trị giá 45,5 triệu đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo công tác huyện Trảng Bàng, nhìn chung các đơn vị, địa phương đã phối hợp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng. Nội dung chương trình phối hợp hoạt động chặt chẽ, cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương vànhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện được tiến hành chặt chẽ từ huyện đến cơ sở, đảm bảo ra quân đồng loạt, đúng thời gian quy định, tạo nên khí thế sôi nổi từ ngày đầu ra quân. Các công trình hoàn thành theo kế hoạch, có chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống của nhân dân.

D.H