Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đến nay trên địa bàn huyện đã có 3.061 ha cây cao su, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2010.

(BTNO)- Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Trảng Bàng ổn định và tiếp tục phát triển. Diện tích một số loại cây trồng chính như lúa, bắp đạt kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi được mở rộng về quy mô và đa dạng về hình thức.
Diện tích đất trồng cao su ở Trảng Bàng ngày càng tăng |
Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay được 57.616 ha, đạt 100,55% so với kế hoạch năm (KH) và tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2010 (SCK). Trong đó cây lúa 41.668 ha, đạt gần 107% KH và tăng hơn 11% SCK; cây bắp 1.602 ha, tăng 2,56% SCK. Riêng cây đậu phộng xuống giống được 6.510 ha, chỉ đạt hơn 75% KH và giảm 6,45% SCK. Đáng lưu ý những năm gần đây diện tích cây cao su ở huyện Trảng Bàng ngày càng tăng. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 3.061 ha cây cao su, tăng 2,1% SCK.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên cây trồng không có gì xảy ra nghiêm trọng.
Về tình hình chăn nuôi ổn định, có bước phát triển, mở rộng về quy mô và đa dạng về hình thức. Đàn bò của huyện hiện có trên 32.000 con, tăng hơn cùng kỳ trên 500 con. Đàn bò sữa của huyện có 2.354 con, tăng hơn 200 con SCK. Đa số bò sữa ở huyện Trảng Bàng tập trung ở những hộ chăn nuôi có quy mô lớn, được xem là mô hình chăn nuôi phù hợp, có hiệu quả.
Huyện cũng đã quan tâm phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Đến nay đã có trên 206 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, tập trung chủ yếu tại xã Hưng Thuận và các xã ven sông Vàm Cỏ Đông.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện được cung cấp nước tưới ổn định cho sản xuất, phục vụ tưới được hơn 24.100 ha, đạt 107% kế hoạch và tăng 29% SCK.
D.H