Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong huyện đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các em vượt khó tiếp tục đến trường.

(BTNO)- Hiện nay, toàn huyện Trảng Bàng có 11/11 Hội khuyến học các xã, thị trấn, 72 chi hội ấp/khu phố, 1.027 ban khuyến học, 66 chi hội trường học, 1 Trung tâm GDTX và 38 cơ quan đều có tổ chức hội với 38.857 hội viên. Những năm qua, với chức năng khơi dậy truyền thống hiếu học, giúp đỡ học sinh nghèo, các cấp Hội Khuyến học trong huyện đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các em vượt khó tiếp tục đến trường.
![]() |
Hội khuyến học Trảng Bàng tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học xã Lộc Hưng |
Góp phần xây dựng phong trào xã hội học tập, hàng năm các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động biểu dương công tác khuyến học, phát động phong trào xây dựng "gia đình hiếu học", "dòng họ khuyến học", "xây dựng quỹ khuyến học"; tổ chức tặng quà, khen thưởng thường xuyên cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong giảng dạy và học tập. Năm qua, Hội Khuyến học Trảng Bàng đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài được trên 5,1 tỷ đồng, trao 771 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 13.874 phần quà cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng… Toàn huyện hiện có 36.552 hộ đạt gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 97,30% số hộ. Nhờ những hoạt động tích cực này mà tỷ lệ bỏ học của học sinh trong thời gian qua đã giảm mạnh, nhiều tấm gương vượt khó học tập đạt kết quả cao, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, tốt nghiệp phổ thông trung học, đại học, cao đẳng ngày càng cao.
Ông Bùi Văn Mẫu- Phó chủ tịch Hội khuyến học Trảng Bàng cho biết: phương châm của Hội là tập trung xây dựng phát triển tổ chức, duy trì và mở rộng quỹ Hội; hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi, hướng đến mục tiêu nâng cao dân trí, xoá bỏ tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Hiểu Sinh