BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Khắc phục tình trạng ngập cục bộ khu vực trung tâm thị xã 

Cập nhật ngày: 11/08/2020 - 09:06

BTNO - Mới đây, UBND thị xã Trảng Bàng triển khai nạo vét các tuyến cống thoát nước khu vực trung tâm thị xã và thi công hệ thống cống mới nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ.

Hệ thống cống thoát nước mới sẽ giải quyết tình trạng ngập cho trung tâm thị xã Trảng Bàng

Ông Hà Minh Dảo–Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, khu vực ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Rốp và Quốc lộ 22 là vùng trũng thấp. Liên tiếp trong hai ngày 6 và 7.8.2020, mưa rất lớn, khiến một số tuyến đường trung tâm thị xã bị ngập nặng.

Nguyên nhân chính là do trước đó thị xã Trảng Bàng thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Rốp và thi công hồ điều hoà tại khu vực quảng trường trung tâm, dẫn đến tình trạng các tuyến cống thoát nước trong khu vực bị nghẽn, làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Cũng theo ông Dảo, ngày 8.8, UBND thị xã đã triển khai thi công hệ thống cống mới, với đường kính 1m nối từ ngã tư QL22 và đường Nguyễn Văn Rốp xuống chợ cũ Trảng Bàng, sau đó đổ ra rạch Vàm Trảng. Hệ thống thoát nước mới này sẽ đáp ứng việc tiêu thoát nước và sẽ không còn tình trạng ngập cục bộ.

Riêng "rốn" ngập tại điểm giao nhau giữa đường ĐT 782 và QL22, Phó Chủ tịch UBND thị xã cho hay, khu vực bị ngập do Cục Quản lý đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý, địa phương đã nhiều lần đề nghị Cục sớm có phương án giải quyết dứt điểm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, ngày 6.8, Báo Tây Ninh Online có đăng bài viết phản ánh tình trạng ngập cục bộ một số tuyến đường trung tâm thị xã Trảng Bàng sau cơn mưa lớn, khiến khu vực này ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện chết máy, giao thông hỗn loạn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

Một số hình ảnh phản ánh tình trạng ngập cục bộ một số tuyến đường trung tâm thị xã Trảng Bàng sau cơn mưa lớn:

Minh Dương