BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Nguy cơ gia tăng số lao động trẻ em

Cập nhật ngày: 04/11/2010 - 11:07

(BTNO)-Vừa qua, huyện Trảng Bàng đã tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12.2.2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 (gọi tắt là chương trình 19).

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải tự kiếm sống bằng nhiều nghề (ảnh minh hoạ)

Báo cáo của Ban Điều hành (BĐH) Chương trình 19 huyện Trảng Bàng cho biết, thời gian qua các hoạt động của chương trình luôn được các cấp lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát. Đã có nhiều biện pháp được triển khai nhằm ngăn chặn và trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm trẻ em, qua đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt tỷ lệ cao. Năm 2005, trên địa bàn huyện có 8 trẻ em lang thang, chủ yếu là trẻ em từ nơi khác đến kiếm sống tại khu công nghiệp Trảng Bàng (xã An Tịnh) và khu vực thị trấn Trảng Bàng. năm 2006 đến nay, trên địa bàn huyện không còn trẻ em lang thang.

Về trẻ em có nguy cơ lang thang, năm 2005, toàn huyện có 298 trẻ em, thì hiện nay giảm xuống còn 96 em. Đa số các em sinh sống trong gia đình thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực, gia đình ly hôn, ly thân, gia đình nghèo, trẻ em không được quan tâm, trẻ mồ côi. Trong những năm qua ngành chức năng huyện Trảng Bàng rất quan tâm đến việc giúp đỡ các em có nguy cơ lang thang, không để các em phải rời bỏ gia đình. Cấp huyện và xã đã duy trì hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em, từ đó kịp thời thăm hỏi động viên khi phát hiện trẻ em có nguy cơ lang thang. Ngoài ra ngành chức năng đã vận động mạnh thường quân nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa bằng hình thức hỗ trợ kinh phí hằng tháng. Trong giai đoạn 2004-2010, có 104 trẻ em được hỗ trợ hàng tháng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 33 em được Quỹ bảo trợ xã hội hỗ trợ thường xuyên và 19 em được mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng. Trong 6 năm qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi tặng quà cho hơn 18.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào các dịp tết thiếu nhi, tết trung thu, tết nguyên đán...

Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát, nhưng 6 năm qua, tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn huyện vẫn không có dấu hiệu giảm, đã xảy ra 38 trường hợp xâm phạm tình dục trẻ em (giai đoạn 2000-2003 có 26 trường hợp). Một thực tế khác cho thấy, hiện nay số trẻ em bỏ học, trẻ em phải lao động khi tuổi còn quá nhỏ đã và đang có chiều hướng gia tăng, nhất là lao động ở các khu, cụm công nghiệp…

Ngọc Hân – Như Thuỷ