BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tích cực chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân da cam/dioxin

Cập nhật ngày: 29/11/2009 - 08:50

Trong chiến tranh, Trảng Bàng là huyện bị Mỹ, Ngụy rải chất độc hoá học nhiều nhất ở tỉnh Tây Ninh. Toàn huyện có 11 xã, thị trấn thì đã có 9 xã bị nhiễm chất độc hoá học (trừ thị trấn Trảng Bàng và xã An Hòa). Tổng số người bị nhiễm là 580 người, trong đó có 200 trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh.

Tặng nhà tình thương và tivi cho cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở ấp Gò Ngãi, xã Phước Lưu (Trảng Bàng).  

Từ năm 2005 – 2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã vận động được 162 triệu đồng tiền mặt, 1.550 phần quà trị giá 301 triệu đồng; xây tặng 6 căn nhà tình thương; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người; tặng 4 chiếc ti vi, 1.000 quyển tập, 30 chiếc cặp, 200 bộ quần áo học sinh, 10 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng. Ngoài ra, Hội còn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Phòng LĐ – TBXH huyện trao tặng 43 chiếc xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam bị bại liệt đi lại khó khăn.

Từ số tiền, quà này, Hội đã giúp đỡ cho rất nhiều nạn nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với thành tích trên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Trảng Bàng đã được tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Riêng năm 2009 này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng 1 bằng khen.

Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Trảng Bàng cho biết thêm: “Bước sang năm 2010, Hội sẽ tiếp tục công tác vận động gây quỹ. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất trong năm tới là tập trung vận động để xây dựng nhà tình thương và sửa chữa nhà cho những gia đình gặp khó khăn về nhà ở”.

HT