BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế 

Cập nhật ngày: 30/07/2017 - 09:09

BTNO - Thời gian qua, với sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp và các cơ quan chức năng trong huyện, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bàng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tội phạm mua bán ma túy giảm, số người nghiệm ma túy năm 2016 chuyển sang là 318 người, tiếp nhận trong kỳ 72 người, giảm 32 người và huyện đang quản lý 357 người.

Trộm cắp tài sản xảy ra 11 vụ, giảm 4 vụ so cùng kỳ; mâu thuẫn cá nhân xảy ra 6 vụ, giảm 1 vụ; mua bán ma túy 13 vụ, giảm 3 vụ; tội phạm về kinh tế- chủ yếu là vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu- có 3 vụ, giảm 6 vụ.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện có hiệu quả, với sự tham gia tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra vào hôm 28.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội Trảng Bàng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân và tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động nắm tình hình, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm…

Tấn Trung