BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh và Kiên Giang:

Trao đổi kinh nghiệm mô hình khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới 

Cập nhật ngày: 17/11/2020 - 09:18

BTNO - Ngày 16.11, đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do ông Nguyễn Thanh Nhàn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện mô hình khu dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau những nội dung quan trọng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là điều kiện, đặc điểm tình hình đối với các tỉnh có đường biên giới đất liền, biên giới biển tiếp giáp với Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà lưu niệm cho ông Trần Văn Chiến nhân chuyến công tác tại Tây Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và rất vui mừng tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và làm việc với tỉnh và thông tin thêm lộ trình triển khai thực hiện đề án xây dựng khu dân cư liền kề chốt Dân quân; công tác quy hoạch và quản lý đất công, công tác an sinh xã hội… trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thông qua việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác triển khai xây dựng khu dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới của Tây Ninh, Kiên Giang sẽ tiếp thu kinh nghiệm để áp dụng triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Trước đó, ngày 15.11, đoàn công tác tỉnh Kiên Giang đến tham quan, học tập mô hình xây dựng nhà liền kề chốt dân quân và Khu dân cư Chàng Riệc, điểm dân cư liền kề chốt Mít Mọi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Quang Huy