BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành 

Cập nhật ngày: 26/05/2019 - 19:28

BTNO - Các huyện Tân Biên, Trảng Bàng, Hòa Thành và TP.Tây Ninh vừa tổ chức đợt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, đang sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Đây là vinh dự lớn lao để các đảng viên tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục góp sức cho sự phát triển của địa phương.

* Đảng bộ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Sớm trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Công Tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành Đặng Công Tỉnh và Nguyễn Châu.

Các Huy hiệu 55, 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng lần lượt được trao cho các đảng viên: Võ Thị Gắm (sinh năm 1942), Lê Ngọc Tuyên (sinh năm 1948), Nguyễn Văn Thúy (sinh năm 1952) và Lê Xuân Thọ (sinh năm 1952). Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên Lê Xuân Đỉnh (sinh năm 1953) và Nguyễn Văn Khá (sinh năm 1963).

Tại chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tân Biên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Sớm đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Minh Lý (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Sóc Trăng), hiện giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tân Biên.

Thiên Phú - Duy Phú

* Đảng bộ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng cũng vừa long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Đến dự và trao huy hiệu có ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu cho các đảng viên lão thành.

Đợt này có 13 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, vận động người thân và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Minh Tùng

* Tại phường 3, TP.Tây Ninh, ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh đến dự và trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Trịnh Thị Lộc (sinh năm 1942, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Bà đã được Nhà nước được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh Thành Từ Dũ trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Phường 3.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho 4 đảng viên: Ngô Thị Rành (sinh năm 1934, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1944, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1947, quê quán tỉnh Nam Định) và đảng viên Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1948, quê quán xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

3 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm đảng viên Trần Thị Minh Lắm (sinh năm 1962, quê quán xã Thái Bình, huyện Châu Thành), Huỳnh Văn Rúng (sinh năm 1952, quê quán TP.HCM) và Bùi Đức Tâm (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Thái Bình).

Nhật Quang

* Đảng bộ phường 1, TP.Tây Ninh tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Thào Seo Dín (sinh năm 1934, quê quán tỉnh Lào Cai), sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường 1, thành phố Tây Ninh.

Trao Huy hiệu cho các đảng viên ở phường 1.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Minh Thành (tên gọi khác Trần Bá Cương, sinh năm 1953, quê quán phường 1, thành phố Tây Ninh) và Trần Văn Hùng (sinh năm 1958, quê quán xã Hòa Hội, huyện Châu Thành).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục có những đóng góp cho Chi bộ, Đảng bộ phường 1 cũng như cho Đảng bộ Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Tây Ninh ngày càng tốt đẹp hơn.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ đến trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Đoàn Mạnh Cường, sinh năm 1949, quê quán tỉnh Bắc Giang, sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Bình Trung, Đảng bộ xã Bình Minh, TP.Tây Ninh.

Phương Ngân

* Tại Hoà Thành, ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cao Hoài Đức, sinh năm 1946, tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, sinh hoạt đảng tại Chi bộ ấp Năm Trại.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cao Hoài Đức.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và ông Trần Lê Duy- Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã đến dự và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

Các đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm: Nguyễn Văn Thới (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Bình Định, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin- Tư liệu), Trương Văn Thành (sinh năm 1967, quê quán xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) và Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1960, quê quán TP.HCM), sinh hoạt Đảng tại chi bộ Khoa Xây dựng Đảng – Đoàn thể.

Võ Liêm