Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên TP.Tây Ninh và Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 06/08/2020 - 21:54

BTNO - Sáng 6.8, Đảng bộ phường 1, TP.Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên hiện sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan– Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phạm Trung Chính, sinh năm 1952, quê quán xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Trước khi nghỉ hưu, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 1.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Võ Minh Hùng, sinh năm 1958, quê quán phường 1, TP.Tây Ninh; nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho các đảng viên: Dương Ngọc Hải (sinh năm 1964, quê quán TP.Hà Nội) và Trần Lê Tuấn (sinh năm 1960, quê quán tỉnh Nam Định), nguyên Chủ tịch UB.MTTQVN phường 1.

Quế Hương

* Sáng cùng ngày, tại huyện Gò Dầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đến dự và trao huy hiệu 55, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước Trạch và Hiệp Thạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Gò Dầu trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Nhật Vương.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lê Thị Là, sn 1940, quê quán tỉnh Thanh Hoá, sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Đá Hàng, Đảng bộ xã Hiệp Thạnh.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phạm Nhật Vương, sn 1970, quê quán tỉnh Thái Bình, sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Bàu Vừng, Đảng bộ xã Phước Trạch.

Trước đó, ngày 5.8, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã đến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Luông, sn 1962, quê quán xã Thạnh Đức và đảng viên Lê Văn Xi, sn 1955, quê quán xã Cẩm Giang.

Trọng Cầu