Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao kinh phí xây dựng nhà lưu giữ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia 

Cập nhật ngày: 19/02/2024 - 09:46

BTNO - Mới đây, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia trong những năm làm nhiệm vụ giúp bạn.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Quàn hài cốt liệt sĩ.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Đoàn công tác do ông Vũ Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh chủ trì tiếp đón.

Từ năm 2001 đến nay, qua 23 giai đoạn tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 5.079 hài cốt liệt sĩ. Riêng đợt 1, giai đoạn XXIII đã tìm kiếm được 125 hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập chưa có nơi tập trung lưu giữ trước khi đưa về Việt Nam.

Từ thực tiễn trên, Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch nguồn kinh phí bảo đảm xây dựng nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 20.000 USD (gần 500 triệu đồng).

Nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ được xây dựng tại khu vực đóng quân tạm của Đội K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh), nằm trong Tiểu khu Quân sự tỉnh Banteay Meanchey, Vương quốc Campuchia. Công trình do Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh chủ trì, thiết kế phù hợp với phong tục truyền thống của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. 

Nhà lưu giữ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là công trình thiết thực, thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Vương quốc Campuchia.

Phương Thảo - Đinh Quý An