Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Trảng Bàng, Tân Biên 

Cập nhật ngày: 24/12/2020 - 14:37

BTNO - Ngày 23.12, ông Hồ Văn Hồng–Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trảng Bàng đã đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại các phường Trảng Bàng và An Tịnh.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại phường An Tịnh.

Trong đợt này, có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việt Khánh

* Ngày 23.12.2020, Đảng bộ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. 

Ông Nguyễn Ngọc Trỗi-Phó chủ tịch UBND huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu 45 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Hồ Văn Sóc (sinh ngày 15.7.1947, quê quán xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); ông tham gia cách mạng từ năm 1971, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20.9.1975).

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho Đảng viên Đỗ Hồng Cẩm (sinh ngày 18.5.1956, quê quán xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên); ông tham gia cách mạng từ tháng 5/1970, được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 28.3.1981.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho Đảng viên Đặng Văn Tý (sinh ngày 05.10.1957, quê quán xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu), ông tham gia cách mạng từ tháng 4/1974, được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 20.9.1980.

 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Hiền (sinh ngày 20.3.1960, quê quán xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), ông tham gia cách mạng từ tháng 8/1975, được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 20.7.1990).

* Cũng trong ngày 23.12, Đảng bộ Thị trấn Tân Biên tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ông Đặng Văn Nghĩa-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Hoàng Văn Châm (sinh ngày 13.10.1945, quê quán Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hiện sinh hoạt tại chi bộ khu phố 3, Thị trấn Tân Biên); Trần Đức Nghinh (sinh năm 1947, quê quán xã Hòa Hâu, huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Định), hiện sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, Thị trấn Tân Biên và đảng viên Nguyễn Duy Ước (sinh ngày 16.8.1952, quê quán xã Thái Sơn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, hiện sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, Đảng bộ Thị trấn Tân Biên.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên: Phạm Văn Dinh (sinh ngày 3.9.1954, quê quán Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), sinh hoạt tại chi bộ khu phố 3, Đảng bộ Thị trấn Tân Biên và Đặng Thị Kim Liên (sinh ngày 01.5.1957, quê quán xã Quảng Lợi, huyện quảng Điền, tỉnh thừa Thiên Huế, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 3 đảng bộ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Thị Ngọc Đáng (sinh ngày 30.12.1958, quê quán phường An Thụ, thị xã Kinh môn, tỉnh Hải Dương, hiện sinh hoạt tại chi bộ khu phố 3, Đảng bộ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 5 đảng viên: Phạm Việt Tài, Dương Văn Hụa, Nguyễn Thị Loan, Trần Hữu Đông và Nguyễn Bá Thủy.

Thiên Phú – Duy Phú