BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng mái ấm cho hộ nghèo 

Cập nhật ngày: 17/11/2019 - 13:03

BTNO - Việc hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo giúp họ có chỗ ở ổn định, từ đó yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững.

* Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh vừa tổ chức trao Mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Thúy Nhung (sinh năm 1983, ngụ tại ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu), đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu.

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao quyết định tặng nhà cho chị Nhung

Căn nhà được xây dựng với tổng chi phí trên 56 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm.

Tại lễ trao nhà, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế và TTYT huyện Gò Dầu đã trao tặng những phần quà, chúc chị Nhung và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đình Tiến

* Tại Bến Cầu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND xã Lợi Thuận tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho chị Hồ Thị Mỹ (sinh 1982, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận), thuộc diện hộ nghèo Trung ương. Chi phí xây dựng căn nhà do Công ty XSKT Sóc Trăng hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại thân nhân gia đình đóng góp thêm.

Đại diện Công ty XSKT Sóc Trăng trao quyết định bàn giao căn nhà cho chị Hồ Thị Mỹ

Tại buổi trao nhà, Công ty XSKT Sóc Trăng còn trao tặng gia đình một số quà là các thiết bị điện và vật dụng dùng trong nhà bếp.

Tính từ đầu năm đến nay, UBND Lợi Thuận xây tặng được 6 căn nhà cho hộ nghèo ở địa phương, trong đó quỹ Vì người nghèo của tỉnh và huyện hỗ trợ 2 căn, UBND xã vận động xây tặng 4 căn, giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, tích cực lao động, sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quang Son

* Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng cũng vừa tổ chức lễ trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo: Nguyễn Thị Hai (sn 1946, ngụ khu phố Gia Huỳnh), Nguyễn Hoài Phương (sn 1991, ngụ khu phố Lộc An) và Ngô Thị Vân (sn 1969, ngụ khu phố Gia Huỳnh).

Quang cảnh lễ bàn giao nhà

Tổng chi phí xây dựng 3 căn nhà là 166 triệu đồng, trong đó Công ty thuốc lá Sài Gòn hỗ trợ 105 triệu đồng, quỹ Vì người nghèo thị trấn hỗ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đóng góp thêm.

Tại buổi lễ, đại diện UB.MTTQ huyện và lãnh đạo thị trấn đã trao quyết định và quà tặng cho các gia đình nhân dịp mừng nhà mới, động viên các gia đình phấn đấu vượt qua khó khăn hiện tại vươn lên trong cuộc sống.

Hiểu Sinh

* UB.MTTQ phường 2, thành phố Tây Ninh vừa tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho ông Lý Xuân Thảo (sinh năm 1957, ngụ khu phố 2), thuộc diện hộ nghèo ở phường. Hằng ngày ông Thảo đi bán vé số nuôi vợ bị bệnh tai biến.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình trong ngày bàn giao nhà

Căn nhà trao cho ông Thảo có chi phí xây dựng 50 triệu đồng, do Ban vận động quỹ Vì người nghèo phường 2 và Đoàn Thanh niên phường vận động Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước hỗ trợ.

Dịp này, địa phương cũng trao tặng cho gia đình ông Thảo nhiều phần quà ý nghĩa chúc mừng gia đình có căn nhà nhà mới.

Nhật Quang

* UBND phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh tổ chức lễ trao quyết định tặng nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Năm, sinh năm 1934, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh.

Lãnh đạo phường Hiệp Ninh trao quyết định và tặng quà chúc mừng gia đình bà Năm

Gia đình bà Năm thuộc diện hộ cận nghèo của phường. Căn nhà trao cho bà có diện tích 37,6 mét vuông, chi phí xây dựng 55 triệu đồng, do Ban vận động quỹ Vì người nghèo thành phố Tây Ninh hỗ trợ.

N.Q

* Hội Người cao tuổi xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu kết hợp cùng Chi bộ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước bàn giao mái ấm cho ông Nguyễn Văn Đẩu (sinh năm 1942), hội viên Hội Người cao tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Cây Xoài.

Trao quyết định bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Đẩu

Căn nhà có chi phí xây dựng 50 triệu đồng, do Hội Người cao tuổi xã Thanh Phước vận động bà Trần Thị Riếng (ngụ Suối Cao A, Phước Đông, Gò Dầu) hỗ trợ 20 triệu đồng, ông Ngô Văn Rẫy (ngụ ấp Cây Xoài) 15 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Công Kha