Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Tây Ninh:

Trao tặng vật tư y tế cho lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 24/07/2021 - 13:00

BTNO - Chiều 23.7, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng vật tư y tế và hỗ trợ tiền mặt cho lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 cho bà Nguyễn Thị Trúc Mai – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

 

Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng vật tư y tế và hỗ trợ tiền mặt cho Tỉnh đoàn (đại diện lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19).

Đợt này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xuất từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 gồm 30 triệu đồng tiền mặt, 300 bộ đồ bảo hộ, 10 thùng khẩu trang y tế, 6 thùng nước rửa tay sát khuẩn, 500 tấm chắn giọt bắn, 10 hộp bao tay y tế, tổng kinh phí 93 triệu đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, động viên và hỗ trợ cho các chốt trực khu vực bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Các đoàn đã đến thăm 104 chốt, tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ tại mỗi chốt 2 triệu đồng đồng; hỗ trợ 40 thùng khẩu trang y tế, 20 thùng nước rửa tay sát khuẩn cho 9 huyện, thị xã, thành phố để phân cho các chốt.

Ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ cho chốt khu vực phong tỏa thuộc khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh.

Trước đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã kịp thời phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố 22 tấn gạo để hỗ trợ các đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mỗi địa phương hỗ trợ từ 1-5 tấn; vận động Công ty TNHH Tân Ngọc Lực hỗ trợ cho huyện Dương Minh Châu và thị xã Hòa Thành, mỗi nơi 500 bộ kit test nhanh.

 Lãnh đạo MTTQVN tỉnh cùng với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tặng vật tư y tế cho huyện Trảng Bàng.

Tổng giá trị hỗ trợ trong đợt này hơn 850 triệu đồng, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các các chốt trực khu vực phong tỏa, lực lượng tình nguyện viên và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

H.Tien