Điều
kiện này khiến trẻ dễ mắc một số bệnh phổ biến
Bệnh nhi thường nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi, nôn nhiều, đi ngoài
toàn phân nước lẫn dịch nhầy…
Giao mùa – nguyên nhân của nhiều dịch bệnh
Thời tiết giao mùa từ hè sang thu với những kiểu diễn biến thời tiết khí hậu
thất thường trong ngày đang là nguyên nhân gây ra nhiều dịch bệnh. Tại các bệnh
viện, số ca nhập viện vì các bệnh sốt viruts, hô hấp, tiêu chảy tăng rất cao.
Viêm phế quản: Đây
là căn bệnh thường gặp nhất ở trẻ nhỏ khi thời tiết diễn biến bất thường. Bệnh
biểu hiện với cái triệu chứng ban đầu là ho khan rồi kéo dài và tăng dần nhưng
không có đờm. Tuy nhiên, nếu các bậc cha mẹ không xử lý đúng, bệnh có thể gây
biến chứng như viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi.
Sốt phát ban: Đây
là căn bệnh hay gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Sốt phát ban thường biểu hiện
bằng sốt và nổi nhiều chấm đỏ rải rác toàn thân.
Bệnh do nhiều loại siêu viruts gây ra nhưng có 2 nguyên nhân chính gây bệnh sốt
phát ban là: siêu vi sởi và siêu vi gây bệnh rubella. Sốt phát ban do sởi thường
biểu hiện bằng sốt cao kèm theo ho, sổ mũi, mắt đỏ vài ngày sau đó phát ban toàn
thân. Trước khi phát ban trẻ thường bứt rứt quấy khóc nhiều và sau khi ra ban
trẻ sẽ giảm sốt nhưng bị ngứa rát rất khó chịu. Trong khi đó, phát ban do
rubella thường kèm sốt nhẹ hay không sốt và ban xuất hiện rất nhanh có thể 1
ngày đã nổi khắp người. Đa số trẻ có kèm tiêu chảy hoặc phân hơi lỏng.
Tiêu chảy: Do
ảnh hưởng của thời tiết, trẻ cũng dễ mắc phải tiêu chảy cấp mà nguyên nhân là do
nhiễm Rota virut, vi khuẩn hoặc siêu vi khuẩn qua miệng và thực quản vào ruột
gây viêm ruột non cấp tính, rối loạn hấp thụ. Bệnh khởi phát đột ngột làm trẻ bị
nôn trớ, đi tiêu ra phân lợn cợn nước, có đờm, có lúc có máu mũi hoặc phân xanh
rêu, bụng đầy trướng…
Khi trẻ mắc các căn bệnh trên, đa số các bậc phụ huynh thường tự chẩn đoán bệnh
và tự đi mua thuốc về cho trẻ. Qúa trình sử dụng thuốc kháng sinh không theo chỉ
dẫn của bác sĩ thường không khỏi bệnh hoàn toàn mà lâu ngày dễ dẫn đến loạn
khuẩn đường ruột, trẻ bị rối loạn tiêu hoá. Cơ thể bé sẽ ngày càng suy kiệt, khó
có thể phục hồi như lúc đầu. Vậy ngay từ đầu, cha mẹ nên có biện pháp phòng ngừa
bệnh cho con.
Biện
pháp phòng ngừa
Giao mùa là thời
điểm dễ phát sinh bệnh, tuy nhiên theo các bác sĩ mọi người vẫn có thể phòng
tránh cho bản thân và gia đình bằng cách vệ sinh nhà cửa, đảm bảo chế độ dinh
dưỡng hàng ngày. Khi thời tiết thay đổi, cha mẹ nên linh hoạt mặc thêm hoặc cởi
bớt đồ cho trẻ kịp thời, vì quá nóng hay quá lạnh đều có thể làm cho trẻ bị viêm
phế quản, tránh cho trẻ bị nhiễm lạnh bằng cách hạn chế sử dụng máy lạnh, tránh
quạt thổi trực tiếp vào người bé, đồng thời, tiêm phòng đúng hạn. Đặc biệt, khi
trẻ bị rối loạn tiêu hoá, cha mẹ nên kịp thời bổ sung men vi sinh.
Men vi sinh là
những vi sinh vật sống có ích, có tác dụng cải thiện chức năng tiêu hoá, nâng
cao sức đề kháng, ổn định môi trường tiêu hoá. Vi khuẩn này có vai trò ức chế
các vi khuẩn gây hại, ngăn tiết độc tố và có nhiệm vụ biến đổi các chất xơ, thức
ăn tiêu hoá hết ở ruột non thành acid acetic, acid butyric, các acid amin,
hormon, và các chất dinh dưỡng quan trọng khác, giúp cải thiện tình trạng rối
loạn tiêu hoá và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Theo các chuyên
gia nên bổ sung các chế phẩm men vi sinh tổng hợp, vì trong thành phần của nó
ngoài các vi khuẩn sống có ích còn có các vitamin, acid amin và các khoáng chất
thiết yếu, sẽ tạo nên tác dụng tổng hợp hơn, giúp khắc phục triệt để tình trạng
rối loạn tiêu hoá.
(Theo eva.vn)